Bãi biển Trung Quốc chật ních người trong kỳ nghỉ lễ 1/5

Trong ba ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động, bãi biển công viên Hải Tân, thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc, đón hàng trăm nghìn lượt người đến tắm biển.
Bãi biển Trung Quốc chật ních người trong kỳ nghỉ lễ 1/5 ảnh 1 Bãi biển ở công viên Hải Tân, thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông trong ngày đầu nghỉ lễ ở Trung Quốc. Kỳ nghỉ diễn ra trong ba ngày, từ 1-3/5.
Bãi biển Trung Quốc chật ních người trong kỳ nghỉ lễ 1/5 ảnh 2

Theo SZ News, trong ba ngày nghỉ lễ, ước tính hơn 200.000 lượt người đến tắm biển ở công viên Hải Tân. Trung bình mỗi ngày, công viên đón tiếp gần 70.000 lượt người.

Bãi biển Trung Quốc chật ních người trong kỳ nghỉ lễ 1/5 ảnh 3

Mặc dù công viên mở cửa từ 6h sáng đến 1h đêm, nhưng vào giờ cao điểm, thường là buổi chiều, ban quản lý đành phải treo biển thông báo tạm ngừng bán vé cho khách đến tắm biển.

Bãi biển Trung Quốc chật ních người trong kỳ nghỉ lễ 1/5 ảnh 4

Theo SYDI, với hàng chục nghìn khách đến tắm biển, trung bình mỗi công nhân vệ sinh ở đây phải thu dọn 5 tấn rác mỗi ngày, với số lượng rác lên tới vài chục nghìn tấn.

Bãi biển Trung Quốc chật ních người trong kỳ nghỉ lễ 1/5 ảnh 5

Ban quản lý công viên, ngoài việc tuyên truyền cho người dân không xả rác bừa bãi, còn đưa ra mức phạt 50-200 tệ (8-35 USD) cho hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.

Bãi biển Trung Quốc chật ních người trong kỳ nghỉ lễ 1/5 ảnh 6

Trang South CN đăng ảnh bãi tắm đông nghịt người nhìn từ trên cao kèm lời bình: người đi tắm biển chen chúc nhau, nhìn như đang "luộc bánh chẻo". Bánh chẻo là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, nhân thịt và rau, bên ngoài bọc bột mỳ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.