Bài phát biểu đẫm nước mắt của bé gái da đen gây chấn động dư luận

Bé Zianna Oliphant bật khóc khi phát biểu tại cuộc họp hội đồng thành phố Charlotte.
Bé Zianna Oliphant bật khóc khi phát biểu tại cuộc họp hội đồng thành phố Charlotte.
TPO - Đoạn video quay lại lời phát biểu đẫm nước mắt của bé gái người Mỹ gốc phi tại cuộc họp hội đồng thành phố Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina trở thành hiện tượng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Ngày 26/9, cuộc họp hội đồng thành phố Charlotte thuộc tiểu bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ - nơi xảy ra vụ cảnh sát bắn chết người đàn ông da đen gần đây, có sự xuất hiện của một “diễn thuyết gia” đặc biệt, Zianna Oliphant (9 tuổi) – một bé gái người Mỹ gốc Phi.

Player Loading...

“Cháu cảm thấy chúng cháu bị đối xử khác biệt hơn những người khác. Cháu không thích cách chúng cháu bị đối xử. Bởi vì, màu sắc không có ý nghĩa gì với cháu”, ngay khi vừa bắt đầu bài phát biểu, Oliphant không thể cầm được nước mắt và nấc nghẹn.

Lúc này, ai đó trong đám đông hét lên: “Cháu đang làm một điều tuyệt vời! Đừng dừng lại”.

Qua tiếng nức nở, cô bé tiếp tục: “Chúng cháu là người da đen, và chúng cháu không nên phải cảm thấy như thế này. Chúng cháu không cần phải phản đối vì những hành động phân biệt đối xử với chúng cháu là sai lầm. Chúng cháu làm điều này vì chúng cháu cần và có quyền”.

“Cháu chưa bao giờ cảm thấy như vậy cho đến bây giờ. Cháu không chịu nổi cách chúng cháu bị đối xử. Điều đáng buồn là bố mẹ của chúng cháu bị giết, và chúng cháu thậm chí không thể nhìn thấy họ nữa. Chúng cháu phải đến nghĩa trang và chôn họ. Chúng cháu khóc dù không nên phải thế. Chúng cháu cần cha và mẹ ở bên cạnh”, nữ công dân Charlotte nhí nói.

Đoạn video ghi lại bài phát biểu lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông xã hội với vô số lời khen ngợi.

Những bộc bạch thấm đẫm nước mắt Oliphant xuất hiện trong bối cảnh bạo loạn và biểu tình leo thang, sau khi cảnh sát Charlotte công khai đoạn phim người đàn ông da đen Keith Scott (43 tuổi) bị cảnh sát bắn chết hôm 20/9.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.