Bãi tắm khỏa thân ở Mátxcơva có nguy cơ bị đóng cửa

Bãi tắm Serebryany Bor quanh năm đông người. Ảnh: Getty Images
Bãi tắm Serebryany Bor quanh năm đông người. Ảnh: Getty Images
TP - Những người theo tự nhiên chủ nghĩa ở thủ đô Mátxcơva, Nga, đang có nguy cơ bị đuổi khỏi bãi tắm khỏa thân duy nhất của thành phố, sau khi một ủy viên hội đồng thành phố lên án những hành vi lệch lạc nơi công cộng.

Bãi tắm Serebryany Bor bên hàng cây thuộc công viên bên bờ sông Mátxcơva, cách trung tâm thành phố vài dặm về phía tây, trở thành nơi yêu thích của cộng đồng người khỏa thân ở thủ đô nước Nga từ đầu những năm 1990. Những người thân thuộc với bãi sông này nhiều năm qua nói rằng vấn đề đóng cửa bãi tắm “năm nào cũng được đưa ra”.

“Có rất nhiều yếu tố, nhưng vấn đề cốt lõi là bãi tắm thực sự là tài sản đáng giá ở khu vực, nhiều gia đình hay vào công viên chơi và điều dễ hiểu là họ không muốn gặp những người khỏa thân”, ông Sergei Mityushkin, chủ tịch Telord chi nhánh Mátxcơva, cho biết. Telord là một hiệp hội của những người ủng hộ khỏa thân.

Tuy nhiên, có vẻ những ngày tự do khỏa thân ở bãi tắm này sẽ sớm kết thúc. Nghị viên Lyudmilla Stebenkova thuộc đảng Nước Nga Thống nhất và chủ tịch Ủy ban y tế công cộng của thành phố gần đây nêu vấn đề cấm khỏa thân ở bãi tắm này vì những người khỏa thân say rượu, bạo lực và đa dâm biến nơi này trở thành khu vực các gia đình không dám đến.

“Không còn nơi nghỉ ngơi nào cho những người muốn thư giãn vào ngày làm việc hay cuối tuần. Những người khỏa thân thường gây ra đánh nhau, uống rượu và quan hệ tình dục nơi công cộng”, bà Stebenkova nói.

Chính trị gia này cũng nói rằng cảnh sát không thể ngăn chặn những người này vì không có luật quản lý hành động khỏa thân ở thủ đô, và rằng bà sẽ thảo luận vấn đề này với hội đồng thành phố. “Cá nhân tôi tin rằng không nên có bãi tắm như vậy ở Mátxcơva”, bà Stebenkova viết.

Ông Mityushkin thừa nhận Serebyany Bor từng là điểm hoang sơ lý tưởng tương đối gần trung tâm thành phố, nhưng đã xuống dốc trong những năm gần đây vì những hành vi say xỉn và thô tục, nhưng không liên quan đến những người thích khỏa thân. Một phần của bãi tắm còn là nơi tập trung nhiều người đồng tính, khiến phụ nữ và đàn ông ít khi đến đây. Ông Mityushkin ủng hộ việc lập ra khu vực “văn minh hơn” cho những người khỏa thân, có thể ở khu vực hẻo lánh hơn của Mátxcơva hoặc một khu kín. Nhưng ông Mityushkin cho rằng có rất ít lựa chọn, vì hầu hết bờ sông trong bán kính 100km ở Mátxcơva đều đã được thiết kế để phục vụ các gia đình đến nghỉ ngơi. Còn bà Stebenkova phản đối việc biến bất kỳ bãi tắm nào thành khu vực cho người khỏa thân.

“Khỏa thân là một phần quan trọng của con người. Nếu người khỏa thân không làm phiền ai thì cũng đừng ai làm phiền họ”, ông Anton Paleev, một nghị viên khác của thành phố bình luận trên báo chí địa phương. “Có vấn đề người dân địa phương thường phàn nàn về những người say xỉn, du côn và dâm đãng. Cần làm điều gì đó để xử lý, nhưng tôi không có thái độ tiêu cực nào về họ”, ông Anton nói.

Tuy nhiên, đề xuất của bà Stebenkova có thể sẽ nhận được ủng hộ từ những người theo chủ nghĩa bảo thủ về đạo đức công cộng, giống như lệnh cấm “tuyên truyền đồng tính” hay hạn chế ngôn ngữ thô tục trong văn chương và truyền thông.

Tháng 4 năm nay, thành phố St. Petersburg ra lệnh cấm khỏa thân ở Dyuna, bãi biển bên Vịnh Phần Lan mà những người khỏa thân sử dụng từ những năm 1960. Lệnh đóng cửa này do nghị viên ủng hộ cấm “tuyên truyền đồng tính” khởi xướng.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.