Bắn chết 13 người tấn công trạm cảnh sát

Hiện trường vụ đánh bom nhà ga Côn Minh hồi tháng 3 làm 29 người thiệt mạng
Hiện trường vụ đánh bom nhà ga Côn Minh hồi tháng 3 làm 29 người thiệt mạng
TPO - Hôm nay (21/6), cảnh sát Tân Cương vừa bắn chết 13 tên khủng bố sau khi những kẻ này tấn công một trạm cảnh sát.

Hãng tin Channelnewsasia trích dẫn nguồn tin từ một trang web chính quyền khu vực cho biết, 13 tên lái xe vào một trạm cảnh sát thuộc huyện Kargilik, khu vực vực Kashgar, khu tự trị Tân Cương và kích nổ.

“Hôm nay, những tên côn đồ đã đâm xe vào trạm cảnh sát tại huyện Kargilik, Kashgar, Tân Cương và gây ra một vụ nổ. Cảnh sát đã hành động và bắn chết cả 13 tên”, thông tin được đăng tải trên trang web.

Theo các báo cáo, 3 cảnh sát bị thương. Thông tin chi tiết vụ việc và việc những kẻ tấn công sử dụng một hay nhiều thiết bị nổ cũng không được đưa ra.

Chính phủ Trung Quốc đã triển khai chiến dịch chống khủng bố tại khu vực Tân Cương sau hàng loạt các vụ tấn công làm hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong tháng 5, 39 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương khi những kể tên khủng bố tấn công vào một đám đông tại chợ ở thủ phủ Urumqi, Tân Cương.

Hồi tháng 3, một vụ thảm sát tại nhà ga Côn Minh khiến 29 người thiệt mạng và 143 người khác bị thương.

Theo Channelnewsasia
MỚI - NÓNG