Bảo hộ công dân Việt ở Úc, Malaysia, Trung Quốc

Bảo hộ công dân Việt ở Úc, Malaysia, Trung Quốc
TP - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 31/3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Úc đã gửi công hàm tới các cơ quan chức năng của Úc đề nghị cung cấp thông tin, đối xử nhân đạo với 29 ngư dân Việt Nam bị bắt hôm 27/3 (vì đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này), đồng thời để các cán bộ của Đại sứ quán tiếp xúc với họ để thực hiện công tác bảo hộ. 

Trong vụ 25 thuyền viên Việt Nam bị bắt ở Malaysia, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang làm việc với các cơ quan chức năng trong nước và của Malaysia để xác minh nhân thân, thông tin về vụ việc và thực hiện các biện pháp bảo vệ công dân cần thiết, bà Hằng nói.

Về vụ việc Trung Quốc bắt một nhóm gồm 108 người Việt sang lao động ở nước này, bà Hằng cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã liên hệ và có công hàm gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây để làm rõ thông tin và thực hiện công tác bảo hộ công dân. Những lao động này đang bị tạm giữ tại Bằng Tường, Quảng Tây, để phục vụ điều tra; họ được đối xử nhân đạo và sức khỏe tốt. Họ sẽ bị trục xuất và giao cho cơ quan chức năng Việt Nam, sau khi phía Trung Quốc sàng lọc, tìm được đối tượng chủ mưu. Tổng lãnh sự quán đang tích cực làm việc với chính quyền Quảng Tây về vụ việc này.

Bà Hằng cũng cho biết, sau khi bắt hai nghi phạm cố ý gây thương tích cho doanh nhân Hà Thúy Linh, chính quyền Đài Loan, Trung Quốc đang tiếp tục điều tra xử lý và thường xuyên cập nhật thông tin cho các cơ quan chức năng Việt Nam. “Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của phía Trung Quốc trong xử lý vụ việc”, bà nói.

MỚI - NÓNG