Bão lớn làm 45 người thiệt mạng ở Pakistan

Một em bé bị thương trong trận bão
Một em bé bị thương trong trận bão
TPO - Giới chức Pakistan ngày 27/4 cho biết, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong một trận bão đổ bộ vào khu vực Tây Bắc nước này.

Theo Reuters, cơn bão lớn đã đổ bộ vào thành phố Peshawar, Charsadda và Nowshera, tỉnh tây bắc Khyber Pakhtunkhwa tối 26/4.


Gió mạnh kèm theo mưa lớn và mưa đá đã làm hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, mạng lưới điện và các dịch vụ viễn thông bị gián đoạn.


Đài phát thanh Pakistan cho biết 45 người đã thiệt mạng và 202 người bị thương. Trong đó, 29 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Peshawa, ở Charsadda là 10 và Nowshera là 5.

"Chúng tôi chưa bao giờ gặp một cơn bão nào mạnh như vậy trong khu vực. Tốc độ của nó đạt hơn 120 km/h đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng", giám đốc cơ quan khí tượng tỉnh, ông Mushtaq Ali Shah cho biết.

Thủ tướng Nawaz Sharif hiện đang có chuyến thăm Luân Đôn, đã chỉ đạo các cơ quan quản lý thảm họa quốc gia tiến hành các hoạt động cứu hộ. Hai tiểu đoàn quân đội đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và cứu trợ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG