Bảo mật danh tính học sinh làm chứng vụ chìm phà Sewol

Hiện trường chìm phà Sewol
Hiện trường chìm phà Sewol
TPO - Hôm nay (28/7), một số học sinh sống sót sau thảm họa chìm phà Sewol của Hàn Quốc bắt đầu ra làm chứng trong phiên tòa xử thuyền trưởng và các thuyền viên của phà.

Theo Sina, có tổng cộng 17 học sinh của Trường Trung học Dawon ở thành phố Ansan, sẽ ra làm chứng trước tòa. Đây là lần đầu tiên các nhân chứng này xuất hiện ở tòa kể từ khi phiên xử được mở vào ngày 10/6.

Sáng nay, các nhân chứng là học sinh này được đưa đến tòa bằng một chiếc xe bus màu đỏ. Nhằm đảm bảo an toàn, các nhân chứng (có phụ huynh đi kèm) sẽ không xuất hiện trong phòng xử án chính. Họ sẽ cung cấp lời khai bằng video qua một căn phòng gần đó. Danh tính của các học sinh ra làm chứng, được bảo mật tuyệt đối.

Thuyền trưởng phà Sewol, ông Lee Joon-Suk và 3 thuyền viên lâu năm bị truy tố tội ngộ sát vì vô trách nhiệm nghiêm trọng. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tử hình.

11 thuyền viên khác cũng phải hầu tòa vì tội vô trách nhiệm khiến hành khách thiệt mạng và vi phạm luật hàng hải.

Vụ chìm phà Sewol ở ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc hôm 16/4, khiến hơn 300 người tử vong.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.