Ấn Độ

Bắt giam 8 kẻ buôn xương người

TP - Ngày 24/3, cảnh sát thành phố Kolkata ở miền đông Ấn Độ cho biết, họ đã bắt giữ tám người đàn ông buôn lậu xương người, tịch thu 18 bộ xương. 

Họ bị bắt hồi tuần trước sau khi cảnh sát nhận được cảnh báo về bọn buôn lậu xương người.

Chúng chuyên lấy cắp các bộ xương sau khi gỡ bỏ thịt da đang phân hủy tại các nghĩa trang ở huyện Burdwan, thuộc bang Tây Bengal.

Cảnh sát cũng tìm thấy hóa chất mà bọn buôn lậu dùng để làm sạch xương, sau đó ráp nối các xương với nhau để làm thành bộ xương hoàn chỉnh.

Sĩ quan cảnh sát Anuj Sharma cho biết, họ đang thẩm vấn những người bị bắt để xác định những đối tượng khác tham gia đường dây buôn lậu xương.

Xương người được sử dụng để làm công cụ giảng dạy tại các trường khoa và khoa học. Ấn Độ từng là một trong những nước xuất khẩu xương người hàng đầu thế giới. Kể từ năm 1985, hoạt động buôn bán xương người đã bị cấm ở Ấn Độ.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG