Bắt giữ giáo viên dọa đánh bom vì phải dạy thứ 7

Nhật Bản đang thực hiện lại quy định học ngày thứ 7
Nhật Bản đang thực hiện lại quy định học ngày thứ 7
TPO - Theo Telegraph hôm 21/8, một giáo viên ở Nhật Bản đã bị bắt vì cáo buộc gửi tin nhắn tới hội đồng giáo dục địa phương đe dọa sẽ cho nổ tung các tòa nhà chính phủ vì đưa ra quy định tổ chức các lớp học vào thứ 7.

Masaki Yabusaki, 49 tuổi, giáo viên tiểu học, đã gửi 6 email tới các thành viên của hội đồng giáo dục thành phố Noda, phía đông thủ đô Tokyo, yêu cầu họ thu hồi lại quyết định tổ chức các lớp học vào thứ 7, tờ Sankei cho biết.

Trong email, ông đe dọa: “Thay mặt cho các giáo viên ở Noda, tôi sẽ cho nổ tung những người tồi như các ông và cả các tòa nhà chính phủ. Tôi đã sẵn sàng rồi”.

Nội dung email cũng nhắc đến nguyên nhân dẫn đến đe dọa này, đó là vì anh cảm thấy đã quá tải.

“Không thể nào tái tạo lại sức lao động khi bạn vẫn phải làm việc vào thứ 7. Tất cả những việc cần làm cho ngày Chủ nhật chỉ có thể là ngủ”, ông viết.

Cảnh sát đã lục soát nhà của ông Yabusaki nhưng không tìm thấy chất nổ nào.

Học ngày thứ 7 đã được loại khỏi giáo dục của Nhật Bản từ những năm 1990 nhưng giờ quy định này đang được áp dụng lại nhằm nâng cao tiêu chuẩn giáo dục nước này.

Trong một cuộc khảo sát về việc học ngày thứ 7 vào năm ngoái, 86% phụ huynh ủng hộ trong khi 52% giáo viên phản đối.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.