Bầu cử Tổng thống Áo có thể bị hoãn vì… keo không dính

Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka.
Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Áo vừa cho biết, nhiều khả năng cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Mười tới ở nước này sẽ bị hoãn sau khi phát hiện lớp keo trên phiếu bầu không dính.

Trong buổi họp báo ngày 12/9, Wolfgang Sobotka, Bộ trưởng Nội vụ Áo, tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội chấp thuận hoãn cuộc bầu cử Tổng thống. Nguyên nhân do một số cử tri phàn nàn, lớp keo trên lá phiếu không dính, làm giảm tính bảo mật của kết quả, tờ Die Presse đưa tin.

Theo ông Sobotka, sự cố này khó có thể giải quyết trước ngày bầu cử dự kiến là 2/10 sắp tới, do đó không thể tránh khỏi hoãn bầu cử. Ông cũng cho biết, đang xem xét dời ngày bầu cử mới đến 27/11 hoặc  4/12.

Được biết, Áo đã không có tổng thống kể từ 8/7, khi ông Heinz Fischer hết nhiệm kỳ.

Hồi tháng Tư, nước Áo từng tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Nhà môi trường học độc lập kiêm cựu lãnh đạo đảng Xanh Alexander Van der Bellen suýt đánh bại đại diện Norbert Hofer của Đảng Tự do cực hữu (FPO) với 31.000 phiếu.

Tuy nhiên, kết quả này đã bị bãi bỏ vào tháng Bảy sau khi Tòa án Tối cao Áo chấp thuận kiến nghị từ FPO.

Theo Theo Guardian, BBC
MỚI - NÓNG