Bé gái 11 tuổi 'qua mặt' lực lượng an ninh sân bay Nga

Việc bé gái 11 tuổi dễ dàng ‘qua mặt’ lực lượng cảnh sát sân bay đã dấy lên những nghi ngại lớn về lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của hàng không Nga.
Việc bé gái 11 tuổi dễ dàng ‘qua mặt’ lực lượng cảnh sát sân bay đã dấy lên những nghi ngại lớn về lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của hàng không Nga.
Không mang theo giấy tờ tùy thân hay vé máy bay, một bé gái chưa rõ danh tính đã lẻn vào chuyến bay của hãng Rossiya Airlines từ Moscow đến St. Petersburg (Nga) mà không ai hay biết.

Fox News đưa tin ngày 28/4, bé gái 11 tuổi đã một mình tới sân bay Vnukovo (Moscow, Nga) để trải nghiệm cảm giác đi máy bay lần đầu tiên. Cô bé tìm cách lên một chuyến bay tới St. Petersburg hôm 25/4 mà không cần bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Tối cùng ngày, bố mẹ của em rất lo lắng khi con gái họ không trở về nhà sau giờ học. Cả hai đã tá hỏa khi phát hiện ra con gái đang ở sân bay Pulkovo (St. Petersburg, Nga) qua hệ thống định vị điện thoại, họ nhanh chóng báo tin cho lực lượng an ninh sân bay để tìm con.

Alexander Rzhanenkov, thành viên hội đồng thành phố St. Petersburg, cho biết bé gái trên đã trà trộn vào nhóm người đang xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi lọt qua cửa an ninh mà không bị phát hiện. Ông Rzhanenkov cho biết cô bé đã bay lên chuyến bay tới St. Petersburg cùng một gia đình đông con.

Theo RT, bé gái đã không có cơ hội tham quan St. Peterburg sau khi lạc mất gia đình mà em ngồi cùng trên chuyến bay. Trước khi bé gái xuống sân bay Pulkovo (St. Perterburg), cảnh sát đã nhận được tin báo từ bố mẹ em. Lực lượng an ninh đón bé gái trên khi em đang lang thang một mình tại đó và đưa cô bé về nhà ngay lập tức.

Trả lời với báo chí, mẹ của bé gái dự tính kiện cả ban quản lý sân bay Vnukovo và hãng hàng không trên vì sai sót trong kiểm tra an ninh. Rossiya Airlines và sân bay của Moscow đều phải đối mặt với quá trình điều tra nghiêm ngặt sau sự cố.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.