Bé gái 4 tuổi bị giáo viên hành hạ 'kiểu trung cổ' vì tè dầm

TPO - Đề trừng phạt học sinh tè dầm, giáo viên đã lột quần áo của em bé mắc lỗi và bắt em trượt trên một chiếc cầu kim loại giữa trời nắng thiêu đốt.

Sự việc gây phẫn nộ kể trên xảy ra tại một trường mầm non tư thục tại thành phố Eluru (Ấn Độ) vào ngày 19/10. Để trừng phạt một học sinh 4 tuổi tè dầm trong lớp, cô giáo đã lột trần em bé và bắt nạn nhân trượt trên một chiếc cầu trượt bằng kim loại vào giữa trời nắng thiêu đốt.

Bé gái 4 tuổi bị giáo viên hành hạ 'kiểu trung cổ' vì tè dầm ảnh 1

Hiện trường vụ việc

Bé gái 4 tuổi bị giáo viên hành hạ 'kiểu trung cổ' vì tè dầm ảnh 2

Cô bé 4 tuổi đã bị ám ảnh bởi vụ việc. 

Bé gái 4 tuổi bị giáo viên hành hạ 'kiểu trung cổ' vì tè dầm ảnh 3

Toàn cảnh ngôi trường "địa ngục" 

Học sinh này sau đó đã phải nhập việc cấp cứu trong tình trạng bỏng nghiêm trọng phần mông do hình phạt "kiểu trung cổ" kể trên.

Gia đình em bé đã trình báo sự việc lên cơ quan cảnh sát. Trước đó, họ cũng đã khiếu nại tới nhà trường nhưng bất thành.

Hiện các nhà chức trách đã tiến hành điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Được biết, họ đã yêu cầu trường mầm non tư thục này tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.