Bé gái ăn gần 300 hạt nhựa nở vì bố mẹ tưởng là kẹo

Loại hạt mà cặp vợ chồng cho con gái ăn vì tưởng kẹo. Từ những hạt li ti, những viên nhựa nở ra gấp nhiều lần khi hấp thụ nước.
Loại hạt mà cặp vợ chồng cho con gái ăn vì tưởng kẹo. Từ những hạt li ti, những viên nhựa nở ra gấp nhiều lần khi hấp thụ nước.
TPO - Nhầm lẫn hạt nhựa nở là kẹo, một cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã cho con ăn gần 300 hạt. May mắn, sự việc được kịp thời phát hiện nên chưa có sự cố đáng tiếc nào với bé gái.

Sự cố xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 1/2 vừa qua. Theo Shanghaiist, khi dẫn con gái 3 tuổi đi siêu thị, một bà mẹ đã mua cho con túi hạt nhỏ nhiều màu sắc có tên “những em bé nước”, vì tưởng đó là loại kẹo ưa thích của cô bé.

Về đến nhà, người mẹ bận rộn công việc nội trợ. Trong lúc đó, người bố lấy “kẹo” cho con ăn.

Đứa bé vô tư ăn hết viên này sang viên khác cho đến khi người mẹ nhặt một viên dưới sàn lên ăn thử. Lúc tá hoả phát hiện những viên màu sắc không phải kẹo mà là hạt nhựa nở, đứa bé đã ăn 280 viên, Sina đưa tin.

Bé gái ăn gần 300 hạt nhựa nở vì bố mẹ tưởng là kẹo ảnh 1

Những hạt nhựa không thể tiêu hoá được, dồn ứ trong bụng bệnh nhi.

Cặp bố mẹ “đoảng” lập tức đưa con gái đến bệnh viện. Tại đây, kết quả chụp X-quang cho thấy, bụng bé gái được lấp đầy bởi các viên li ti.

Được biết, các hạt màu sắc trên là một dạng gel nước, loại nhựa có khả năng hấp thụ nước, có thể phình to gấp 5 lần so với kích thước ban đầu. Chúng thường được sử dụng để cấp nước cho thực vật.

May mắn, cặp vợ chồng trên kịp thời đưa con đến bệnh viện. Lúc này, những hạt nhựa chưa kịp nở to trong dạ dày bệnh nhi.

Các bác sĩ kê thuốc cho bé gái. Trong thời gian ngắn, khoảng 200 hạt nhựa đã ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Theo bác sĩ, số còn lại sẽ bị đào thải trong vòng 24h tiếp theo.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.