Bé sơ sinh chấn thương sọ não vì bị y tá đánh rơi

Bé sơ sinh chấn thương sọ não vì bị y tá đánh rơi
TPO - Do buồn ngủ, nữ y tá đánh rơi bé trai mới sinh một ngày tuổi. Vụ việc khiến em bé bị chấn thương sọ và gẫy xương cổ.  

Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 6h ngày 30/6, tại bệnh viện Uniontown, Pennysylvania (Mỹ).

Do quá buồn ngủ, một nữ y tá đã đánh rơi bé sơ sinh xuống đất. Vụ việc khiến em bé tên là Eli này bị chấn thương xương sọ và gẫy xương cổ. 

Cảnh sát cho biết, nữ y tá này đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm tại bệnh viện Uniontown. 

Gia đình Eli rất tức giận về vụ việc kể trên. Đáng nói hơn, người nhà của em bé nói rằng, họ không được bệnh viện thông báo về những gì xảy ra với con em họ.

Khoảng 1 tiếng sau khi Eli gặp nạn, khi nhìn thấy con trai bị nẹp cố định ở cổ, mẹ của cậu bé mới được biết về sự việc.

Cảnh sát đang điều tra rõ sự việc nhưng họ tin rằng, không có động cơ xấu trong vụ việc này.

Theo theo Dailymail.com
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.