Bé trai 12 tuổi thoát mù thần kì dù sắt đâm xuyên mắt

Cậu bé Md Baba Qureshi bị móc sắt đâm xuyên mắt và đã được phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ dị vật.
Cậu bé Md Baba Qureshi bị móc sắt đâm xuyên mắt và đã được phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ dị vật.
TPO - Dailymail hôm 12/6 đưa tin, một cậu bé 12 tuổi ở Ấn Độ thoát mù thần kì dù mắt cậu bị móc sắt xuyên vào.

Hôm 6/6, cậu bé Md Baba Qureshi ở Hyderabad, miền nam Ấn Độ đang chơi gần một lò mổ gia súc thì bị móc sắt thường dùng để treo thịt đâm xuyên từ mắt trái vào sâu 15cm trong não. May mắn là nhãn cầu của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu bé đau đớn, khóc lóc và rất tỉnh táo. Gia đình Qureshi tức tốc đưa cậu vào Bệnh viện Osmania ở Hyderabad. Họ xác định tư tưởng rằng cậu có thể bị mù mắt trái hoặc bị tổn thương não.

Bé trai 12 tuổi thoát mù thần kì dù sắt đâm xuyên mắt ảnh 1

Chiếc móc sắt được lấy ra

Tiến sỹ Premjit Ray, 53 tuổi, trưởng khoa thần kinh bệnh viện Osmania cho biết: “Cậu bé đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng đau đớn, móc sắt xuyên vào mắt, chảy máu nhưng vẫn rất tỉnh táo. Chúng tôi nhanh chóng đưa cậu đi chụp CT và X-quang rồi tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ dị vật. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ”.

Bé trai 12 tuổi thoát mù thần kì dù sắt đâm xuyên mắt ảnh 2

Hình chụp X-quang chiếc móc sắt xuyên từ mắt phải vào sâu trong não

“May mắn không xảy ra hiện tượng chảy máu não và cậu cũng không bị mù, hiện sức khỏe cậu đã ổn định”, bác sỹ cho biết.

Ông Ray nói thêm: “Nếu gia đình chậm trễ hơn 1 chút thì tình hình sẽ nghiêm trọng lên rất nhiều, đây chắc chắn là yếu tố giúp cứu mắt trái của cậu”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG