Nhật Bản:

Bé trai mất tích vì bị bố mẹ phạt ở trên núi

TP - Hôm qua, bố mẹ của một cậu bé 7 tuổi người Nhật Bản thú nhận họ đã để con lại trên núi để phạt con. 

Hơn 150 nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã tìm kiếm suốt 2 ngày trên vùng núi phía bắc của đảo Hokkaido sau khi cậu bé Yamato Tanooka mất tích hôm 28/5. 

Ban đầu, bố mẹ cậu bé nói với cảnh sát rằng, Yamato bị lạc khi đang đi bộ cùng gia đình để kiếm rau dại ở khu vực hoang dã có gấu sinh sống. Nhưng sau đó họ thú nhận với cảnh sát là đã nói dối. 

Cảnh sát cho biết, họ đã để con trên núi để phạt, nhưng một lúc sau quay lại, họ không thấy con mình đâu. Người bố nói với một phóng viên kênh truyền hình Asahi rằng, ông không dám nói sự thật khi gọi đội cứu hộ.

Theo Theo Jiji
MỚI - NÓNG