Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein

TPO - Bảo tàng quốc gia của Iraq tại thủ đô Baghdad vừa chính thức được mở cửa trở lại vào hôm 28/2 sau 12 năm đóng cửa vì các cuộc hỗn loạn sau khi cựu Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ.

Thứ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq Qais Hussein Rashid cho biết, công tác chuẩn bị được diễn ra trong khoảng 2 tháng qua. Gần đến ngày mở cửa, tiến độ càng được đẩy nhanh trước bối cảnh nhóm phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) công bố video cho thấy chúng đập phá các bức tượng cổ bằng búa tạ và khoan máy trong bảo tàng ở Mosul.

“Hành động phá hoại trong bảo tàng ở Mosul là không thể chấp nhận được. Do đó, chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ và mở cửa lại bảo tàng nhằm đáp trả hành động của chúng”, ông Rashid cho biết.

Ông Rashid cũng cho biết, năm 2003, khoảng 15.000 cổ vật tại bảo tàng đã bị đánh cắp, trong đó 4.300 di sản đã được thu hồi lại. 

Dưới đây là các hình ảnh bên trong Bảo tàng Quốc gia Iraq, nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập khảo cổ lớn nhất thế giới.  

Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 1
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 2
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 3
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 4
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 5
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 6
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 7
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 8
Bên trong Bảo tàng quốc gia Iraq thời Saddam Hussein ảnh 9
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG