Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc

Công trình hạt nhân dưới lòng đất 816 ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc mở cửa trở lại sau một năm cải tạo.
Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc ảnh 1

Khu tham quan Công trình hạt nhân dưới lòng đất 816 (công trình 816), thành phố Phù Lăng, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc mở cửa trở lại hôm 25/9 sau một năm cải tạo, China News đưa tin. 

Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc ảnh 2

Công trình 816 được bắt đầu xây dựng vào thập niên 1960 với khoảng 60.000 người tham gia. Cho đến nay, đây là công trình hạt nhân duy nhất của Trung Quốc được giải mật và mở cửa cho công chúng.  

Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc ảnh 3

Công trình 816 có tổng diện tích là 104.000 m2, bao gồm 18 hang động lớn. Trong đó, hang động lớn nhất cao 79,6 m, diện tích 13.000 m2.

Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc ảnh 4

Nó có thể chịu được sức ép của hàng nghìn tấn thuốc nổ TNT và chấn động từ động đất cấp 8. 

Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc ảnh 5

Khu vực mở cửa cho khách tham quan sử dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, đồng thời mô phỏng một phần chức năng của công trình hạt nhân

Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc ảnh 6

"Chúng tôi sử dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng để đem đến cho khách tham quan trải nghiệm cả về thính giác và thị giác nhưng không phá vỡ kết cấu ban đầu của động", Trương Nguyên Quân, phó Tổng giám đốc Tập đoàn Kiến Phong, đơn vị tham gia cải tạo công trình, cho biết.

Bên trong công trình hạt nhân ngầm của Trung Quốc ảnh 7

Ngoài ra, bối cảnh lịch sử, vị trí, quá trình xây dựng, quá trình giải mật và mở cửa công trình cũng được thể hiện thông qua hình ảnh, hiện vật trong khu trưng bày.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.