Bệnh nhân Ebola đổ xô mua máu của người sống sót

Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị virus Ebola
Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị virus Ebola
TPO - Trong khi các nhà khoa học và bác sĩ đang đau đầu tìm cách chữa trị Ebola, thì những bệnh nhân tuyệt vọng đã tìm đến chợ đen để mua máu của người sống sót trước loại virus này.

Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 2.400 người ở các nước Liberia, Sierra Leone, Guinea, theo CNN. Hàng ngàn người khác đang bị nhiễm bệnh và thêm nhiều trường hợp mới xuất hiện ở Nigeria và Senegal.

Máu của những người sống sót trước virus Ebola được cho là có chứa kháng thể chống lại loại virus nguy hiểm này. Mặc dù chưa được chứng thực nhưng thông tin này mang đến nhiều hứa hẹn khi vẫn chưa có loại thuốc đặc chủng nào để chữa trị.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết: “Các nghiên cứu chỉ ra rằng máu của người sống sót có thể ngăn chặn hoặc chữa trị Ebola ở những bệnh nhân khác, nhưng kết quả nghiên cứu vẫn còn nhiều điểm chưa được sáng tỏ. Hiện vẫn chưa rõ liệu kháng thể có trong huyết tương của người sống sót có đủ để điều trị hay phòng tránh bệnh cho người khác hay không. Chúng tôi cần nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa”.

WHO cho rằng thực trạng bệnh nhân đổ xô đi mua máu ở chợ đen là đáng lo ngại. Việc buôn bán bất hợp pháp này có thể dẫn đến sự lây lan của nhiều bệnh dịch khác trong đó có HIV và các bệnh lây lan qua đường máu.

Theo CNN, phương pháp này đã được thử nghiệm cho một số bệnh nhân, trong đó có nhân viên cứu trợ người Mỹ Rick Sacra, người đang nằm viện ở Omaha, Nebraska. Anh ta dùng máu của Kent Brantly, một đồng nghiệp sống sót sau khi bị nhiễm Ebola. Cả 2 bị nhiễm virus khi đang giúp đỡ các bệnh nhân ở Liberia.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.