Bệnh viện bất ngờ phát hỏa, 6 người chết trong lửa đỏ

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Sultanah Aminah ở Johor Bahru, bang Johor, Malaysia.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Sultanah Aminah ở Johor Bahru, bang Johor, Malaysia.
TPO - AFP hôm 25/10 đưa tin, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện lớn ở Malaysia khiến 6 người thiệt mạng.

Ông Mohamad Rizal Buang, quản lý cơ quan cứu hỏa bang Johor cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện Sultanah Aminah ở Johor Bahru. Lực lượng cứu hỏa phải mất 2 tiếng đồng hồ mới khống chế được ngọn lửa.

“Sáu người đã thiệt mạng trong vụ cháy”, ông cho biết thêm. Hàng trăm người đã phải sơ tán, các bệnh nhân phải nằm trong các lều tạm dựng bên ngoài bệnh viện, một số trường hợp nặng đã được chuyển tới một bệnh viện khác gần đó.
Bệnh viện bất ngờ phát hỏa, 6 người chết trong lửa đỏ ảnh 1 Bệnh nhân nằm trong lều tạm dựng bên ngoài bệnh viện
Tổng giám đốc Bộ Y tế Malaysia, ông  Noor Hisham Abdullah đăng tải hàng loạt các bức ảnh lên Facebook cho thấy đám khói đen mịt mù bốc lên từ tầng 2 của bệnh viện trong khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở bên trong.

Ông Noor Hisham cho biết trên AFP: “Tôi được thông báo rằng trong số những nạn nhân có cả bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện. Quả thực là một ngày rất buồn”.

Cũng theo ông Noor Hisham, một bệnh nhân và 2 nhân viên bệnh viện đang trong tình trạng rất nguy kịch vì bị bỏng nặng và ngạt khói.

Cảnh sát bang Johor, ông Sulaiman Salleh cho biết, thi thể của 4 phụ nữ và 2 người đàn ông đã được đưa ra khỏi hiện trường. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân gây hỏa hoạn có thể do chập điện.

Thành lập vào năm 1982, bệnh viện Sultanah Aminah là một trong những bệnh viện đông nhất ở Malaysia.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.