Bị bắt vì ăn cắp 3.200 lá thư trong hơn một thập kỷ

Một người đưa thư tại Tây Ban Nha. Ảnh: Alamy
Một người đưa thư tại Tây Ban Nha. Ảnh: Alamy
Một người đưa thư Tây Ban Nha bị cảnh sát bắt sau khi phát hiện ông này giữ lại hàng nghìn lá thư mà không chuyển tới chủ nhân của chúng.

Theo Telegraph, người đàn ông đã thu thập tổng cộng hơn 3.200 lá thư trong hơn 10 năm qua trước khi bị đuổi việc ở bưu điện vùng Alicante vào đầu năm nay.

Hôm 25/11, cảnh sát Alicante phát hiện nơi cất giấu các lá thư tại nhà riêng của ông này ở thị trấn Alcoy và tiến hành bắt giữ. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra xem liệu hành vi này xuất phát từ động cơ cá nhân hay đơn thuần chỉ là sở thích ăn cắp vặt.

Trong hàng nghìn lá thư trên có các thông báo của tòa án, thẻ bầu cử, hóa đơn và nhiều công văn khác từ năm 2004 tới đầu năm 2014. Một số bì thư đã bị mở, trong đó có nhiều chiếc chứa séc ngân hàng. 

Đầu tháng 11, một người đưa thư khác ở thành phố Marbella phải hầu tòa sau khi bị bắt quả tang đang đốt các túi đựng thư, bằng chứng cho thấy ông đã không làm tròn nhiệm vụ trong một thời gian dài.

Cảnh sát đã thu thập hơn 3.500 lá thư chưa được gửi đi nhưng không rõ con số cụ thể số thư bị hủy.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.