Bị bắt vì viết bậy, nữ sinh kiện cảnh sát một triệu USD

Bị bắt vì viết bậy, nữ sinh kiện cảnh sát một triệu USD
TPO - Một nữ sinh tại Mỹ đang kiện các nhà chức trách thành phố New York bồi thường một triệu USD do những tổn hại mà em phải chịu đựng sau khi bị cảnh sát còng tay vì tội viết bậy lên ghế.
Bị bắt vì viết bậy, nữ sinh kiện cảnh sát một triệu USD ảnh 1

Alexa Gonzalez đang khởi kiện cảnh sát New York. Ảnh: Newsolio

Cô bé Alexa Gonzalez 12 tuổi, đang học tại trường trung học 190 tại Forest Hills, New York, Mỹ, kiện cảnh sát và các nhà chức trách vì đã sử dụng vũ lực và vi phạm các quyền công dân.

Theo mẹ của Gonzalez, trong một giờ học tiếng Tây Ban Nha hồi tháng hai vừa qua, cô bé đã viết dòng chữ: “Tôi yêu các bạn Abby và Faith của tôi” bằng mực xanh lên ghế. Giáo viên đưa em tới văn phòng hiệu trưởng.

Ngay sau đó, cảnh sát được gọi tới, còng tay cô bé và giữ lại trong suốt hai giờ đồng hồ.

Cô bé cho biết, đã rất sợ hãi khi bị những người mặc quân phục cảnh sát tới còng tay và dẫn đi. “Em đã bắt đầu khóc và khóc rất nhiều. Em chỉ viết có hai dòng chữ thôi và chúng rất dễ xóa”, Gonzalez nói khi trả lời báo New York Daily News - “Việc còng tay em là không cần thiết.”

Sau đó, Gonzalez phải ra hầu tòa và lãnh án 8 giờ lao động công ích. Em cũng phải viết bản tường trình cùng bài luận về những bài học nhận được từ hành động này.

Trong khi đó, quan chức thành phố New York thừa nhận, vụ bắt giữ là không cần thiết và sẽ xử lý các cảnh sát liên quan tới vụ việc này.

Hiện nay, gia đình Gonzalez và luật sư đang tiến hành các thủ tục khởi kiện. “Chúng tôi không muốn những hành động tương tự xảy ra với những đứa trẻ trong tương lai”, luật sư Joseph Rosenthal nói.

Linh Huy
Theo NY Daily News, BBC

MỚI - NÓNG