Bị Mỹ ồ ạt không kích, 70 phiến quân IS thiệt mạng

Các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS. Ảnh: Reuters
Các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS. Ảnh: Reuters
TPO - Các cuộc không kích do Mỹ và 5 nước Arab tiến hành nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã giết ít nhất 70 chiến binh của nhóm này, Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 23/7 cho biết.

Reuters dẫn lời Rami Abdurrahman, đại diện của Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh xác nhận, ít nhất 70 chiến binh IS đã thiệt mạng các cuộc không kích; đồng thời cho biết số người chết có khả năng sẽ cao hơn nhiều.

Ông Abdulrahman đã đưa ra con số thương vong ở các tỉnh Raqqa, Deir al-Zor và Hasakah thuộc miền bắc và miền đông Syria với tổng số người chết và bị thương ít nhất là 300 người.

Trước đó cùng ngày, chính quyền Mỹ thông báo, Mỹ và 5 nước Arab, bao gồm Bahrrain, Qatar, Saudi Arabia, Jordan và Các Tiểu Vương quốc Thống nhất (UAE) đã mở các cuộc không kích nhằm vào trụ sở, doanh trại, khu vực huấn luyện và kho vũ khí của IS vào 8h30 tối ngày 22/9.

Theo đó, Mỹ và đồng minh đã thực hiện được 20 vụ không kích tại tỉnh Raqqa, gây ra thương vong cho các chiến binh IS đa phần đóng ở các chốt kiểm soát. Ngoài Raqqa, liên quân còn oanh kích các thị trấn Tabqa, Ein Issa, và thị trấn vùng biên Tel Abyad giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG