Bị sét đánh chết vì gậy tự sướng

Vùng núi Brecon Beacons nơi xảy ra sự vụ.
Vùng núi Brecon Beacons nơi xảy ra sự vụ.
Một người đi bộ ở Wales đã bị sét đánh, và theo điều tra ban đầu, chiếc gậy tự sướng bằng kim loại của anh ta chính là nguyên nhân vụ từ vong.

Gậy tự sướng đang là phụ kiện công nghệ được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay, tuy nhiên, chúng cũng có thể gây ra nguy hiểm chết người.

Theo trang Cnet, chỉ riêng trong cuối tuần trước, hai người đàn ông ở vùng núi Brecon Beacons xứ Wales đã bị sét đánh chết, và trong số này có một trường hợp đang mang theo gậy tự sướng làm bằng kim loại.

Tờ Telegraph của Anh, dẫn nguồn từ đội cứu hộ đang chăm sóc các nạn nhân bị thương ở vụ Brecon Beacons, cũng cho rằng rất có thể gậy tự sướng chính là vật đã thu hút các tia sét. Nguồn tin này cho biết nhiều khả năng cơn lốc gây ra sét đã đến quá nhanh, và nạn nhân dường như đã không kịp thực hiện các biện pháp đối phó, như bỏ các vật dụng kim loại ra khỏi người.

Cách đây chưa lâu, kênh pizzahut trên YouTube cũng vừa xuất bản một video cảnh báo về các nguy hiểm mà gậy tự sướng có thể gây ra, và sét đánh cũng là một trong những nguy cơ mà pizzahut khuyến cáo.

Theo Phòng Nghiên cứu bão quốc gia Mỹ (NSSL), sét có thể mang dòng điện mạnh từ 100.000 đến 1 tỉ volt. Sét có thể tấn công trực tiếp vào nạn nhân (có thể dẫn đến tử vong nhưng cũng có người may mắn sống sót). Cũng có trường hợp sét đã chạm đất nhưng nếu đang ở cạnh đó, bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Tổ chức này ước tính tỷ lệ một người bị sét đánh là 1 trong 3.000 lần (giả sử tuổi thọ trung bình của con người là 80 năm).

Giới chuyên môn luôn khuyến cáo người dân, khi có sét cần tránh xa khỏi bất kỳ vật nào có thể dẫn điện, ngay cả với điện thoại cố định. Nếu đang chơi golf, bạn không nên cầm gậy; nếu đang bơi, bạn cần nhanh chóng rời khỏi bể... bởi nước cũng có thể dẫn điện. Bạn nên tìm nơi trú ẩn an toàn (những nơi khô ráo), đi nhón chân để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, không đứng gần cửa sổ, tránh các chỗ ẩm ướt... Nếu ở ngoài trời, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, đảm bảo thân người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, không được nằm xuống đất. Đặc biệt, không đứng thành nhóm người gần nhau.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG