Bị tố sàm sỡ phụ nữ, bộ trưởng từ chức

Ông Parajuli ôm một phụ nữ trong Ngày hội cấy lúa quốc gia vào ngày 30/6. Ảnh: Nepali Times.
Ông Parajuli ôm một phụ nữ trong Ngày hội cấy lúa quốc gia vào ngày 30/6. Ảnh: Nepali Times.
Ngày 2/7, Bộ trưởng Phát triển nông nghiệp Nepal Hari Prasad Parajuli đã từ chức sau khi bị chỉ trích vì có những hành vi khiếm nhã với phụ nữ.

Báo Nepali Times (Nepal) cho biết ngày 30/6, ông Hari Prasad Parajuli đến tham dự Ngày hội cấy lúa quốc gia tại làng Mulpani Kathmandu, miền trung Nepal.

Trong màn ném bùn (một phần nghi lễ truyền thống), ông đã rượt đuổi, ôm và sờ soạng các phụ nữ địa phương. Sau khi các hình ảnh và video ghi lại cảnh tượng này bị tung lên mạng xã hội, ông Parajuli bị dư luận chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng ông đã có hành vi quấy rối tình dục.

Bị tố sàm sỡ phụ nữ, bộ trưởng từ chức ảnh 1 Ông Parajuli đã vui đùa quá trớn trong Ngày hội cấy lúa quốc gia vào ngày 30/6. Ảnh: Youtube.
Phát biểu với báo chí ngày 1/7, ông Parajuli nói ông không làm gì sai trái. Các nông dân địa phương cũng không cho rằng hành động của ông là khiếm nhã. Tuy nhiên, trước sức ép quá lớn, ông đã đệ đơn từ chức và được Thủ tướng Nepal Sushil Koirala chấp nhận ngay lập tức.
Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG