'Biển chết Trung Hoa' đông nghẹt người vì nắng nóng

TPO - Trong những ngày nhiệt độ lên cao đỉnh điểm, hàng ngàn người dân tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã đổ xô đến một bể bơi nước mặn để tránh nóng, khiến bể bơi này rơi vào tình trạng quá tải.
'Biển chết Trung Hoa' đông nghẹt người vì nắng nóng ảnh 1

Bể bơi nước mặn tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) – nơi được mệnh danh là “Biển chết Trung Hoa” thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải trong những ngày gần đây khi người dân đổ xô đi tránh nóng.

'Biển chết Trung Hoa' đông nghẹt người vì nắng nóng ảnh 2

Số lượng người tại bể bơi lúc đông nhất có thể lên tới 10.000 người.

'Biển chết Trung Hoa' đông nghẹt người vì nắng nóng ảnh 3

Do quá đông đúc nên gần như những người ở dưới bể không có chỗ để bơi hay lặn.

'Biển chết Trung Hoa' đông nghẹt người vì nắng nóng ảnh 4

Mỗi người gần như chỉ có thể cử động trong một khoảng trống rộng tương đương với một chiếc phao.

'Biển chết Trung Hoa' đông nghẹt người vì nắng nóng ảnh 5

Khu vực bể bơi cũng không mát mẻ hơn ngoài trời là bao khi nhiệt độ tại đây lên tới 33 độ C.

'Biển chết Trung Hoa' đông nghẹt người vì nắng nóng ảnh 6

Bể bơi này được pha thêm rất nhiều muối và các khoáng chất nên có độ mặn lên tới 22%, giúp người có thể nổi một cách tự nhiên giống như Biển Chết ở Trung Đông.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG