Biến đổi khí hậu làm tăng nghèo đói ở các nước đang phát triển

Biến đổi khí hậu làm tăng nghèo đói ở các nước đang phát triển
TP - Công nhân ở thành thị có thể phải chịu đựng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu khi chi phí cho lương thực đẩy họ vào cảnh nghèo đói, theo một nghiên cứu của Đại học Purdue (Ấn Độ).

“Trong khi dân nghèo làm nông thu được lợi nhuận do giá ngũ cốc cao hơn thì công nhân thành thị sẽ chỉ nhận những tác động tiêu cực”, Hertel, Giám đốc Điều hành Trung tâm Phân tích Thương mại Toàn cầu của Purdue, nói.

“Đây là một phát hiện quan trọng vì Liên Hợp Quốc dự báo sự dịch chuyển dân số liên tục từ các khu vực nông thôn ra thành thị ở các nước đang phát triển này đang tiếp diễn”.  

Thu Hương 
Theo ScienceDaily

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.