Biểu hiện lạ trước khi 'ra tay' của sát thủ vụ xả súng Mỹ

Hung thủ Omar Mateen. Ảnh: Reuters
Hung thủ Omar Mateen. Ảnh: Reuters
TPO - Buổi sáng trước vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse, Orlando, bang Florida (Mỹ), hung thủ Omar Mateen thay đổi ngoại hình, cạo đầu, râu và dường như bị kích động, cáu kỉnh, một người quen nhìn thấy Mateen kể lại.

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn, một người quen - cư dân tại làng PGA, Port St. Lucie, Florida – nơi Mateen từng làm gác cổng cho biết ông đã gặp Mateen trước vụ xả súng.

Đó là khoảng 18 giờ trước vụ tấn công khi ông lái xe tới cổng làng nhưng không thấy Mateen mở cổng như thường lệ. Một vài phút sau, Mateen xuất hiện với ngoại hình hoàn toàn thay đổi – cạo đầu, râu chỉn chu và không nói gì. Mateen có vẻ bị kích động, dễ cáu kỉnh tuy nhiên, khi được hỏi liệu có ổn không, anh ta vẫn lịch sự trả lời như mọi khi: “Dù sao cũng không phải việc của ông”.

Người quen trên kể lại, trong thời gian sống ở khu vực trên, ông gặp Mateen vài lần/tuần và có những cuộc nói chuyện ngắn thân thiện. Khoảng ba tuần trước vụ việc, ông nhận thấy Mateen có vẻ kích động và đã hỏi xem anh ta liệu có ổn.

Mateen cho biết anh ta mệt mỏi sau khi thức cả đêm để tìm hiểu về loại thuốc chống rối loạn tâm thần song không nói rõ loại thuốc cụ thể.

“Cậu ta thực sự lo lắng liệu có rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần. Cậu ta không thân thiện như mọi khi và bị ám ảnh với việc nghiên cứu thuốc trên mạng.

Người quen của Mateen cho biết thêm, ông lấy làm lạ khi thấy Mateen giãi bày lo lắng về sức khỏe tâm thần bởi họ không quá thân thiết, thậm chí ông còn không biết gì về cuộc sống cá nhân của anh ta, liệu đã kết hôn hay có con chưa.

Hung thủ Omar Mateen (29 tuổi) đã giết 49 người và khiến 53 người bị thương trong vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử Mỹ hôm 12/6. Trong khi tấn công, hắn tự xưng là “chiến binh Hồi giáo” và cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

FBI chưa đưa ra bình luận gì về lời của người quen Mateen trên. Tuy nhiên, một số nguồn tin Mỹ nói với Reuters rằng cuộc điều tra nghiên về động cơ cá nhân của Mateen hơn là động cơ chính trị.

Các nhà chức trách tin rằng, Mateen mang tư tưởng cực đoan và tự hành động trong cơn thịnh nộ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".