Biểu tình phản đối cảnh sát Mỹ biến thành bạo lực

TP - Ngày 7/12, cảnh sát Mỹ thông báo, tại bang California, các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát dính dáng các vụ người Mỹ da màu thiệt mạng đã biến thành bạo lực, đập phá, cướp bóc một số cửa hàng, xe cộ; cảnh sát phải dùng lựu đạn cay để xử lý.

Các vụ biểu tình bạo lực đã làm hư hại một số tòa nhà, trong đó có trụ sở ngân hàng, cùng nhiều ôtô của cảnh sát và người dân. Các cuộc biểu tình phản đối vụ việc một cảnh sát thành phố New York khiến một người đàn ông gốc Phi bị chết ngạt tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi.

Cuối tuần qua, hàng ngàn người tiếp tục đổ xuống đường phố New York và các thành phố khác để biểu tình ngồi, khiến giao thông bị tắc nghẽn. Đợt biểu tình nổ ra từ giữa tuần trước, sau khi bồi thẩm đoàn quyết định không buộc tội viên cảnh sát sau cái chết của Eric Garner, ông bố da màu có 6 người con, hôm 17/7. 

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, nói rằng, lực lượng cảnh sát gồm 22.000 sĩ quan của thành phố sẽ được đào tạo lại để nâng cao khả năng đối thoại và kiềm chế khi thực hiện các cuộc bắt bớ. Lực lượng này cũng sẽ phải đeo máy quay phim cá nhân. 

Trước đó, nước Mỹ chứng kiến làn sóng biểu tình rộng khắp sau quyết định không truy tố viên cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da màu Michael Brown (18 tuổi) ở thành phố Ferguson ở bang Missouri. Các chuyên gia nhân quyền Mỹ đã lên án các quyết định không xét xử cả hai vụ án Brown và Garner.


Theo New York Times, BBC
MỚI - NÓNG