Bình Nhưỡng vỗ ngực tự hào về khả năng che giấu tên lửa

Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng từ xe mang phóng tự hành. Ảnh: Reuters
Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng từ xe mang phóng tự hành. Ảnh: Reuters
TPO - Tờ Rodong Sinmun tuyên bố cuộc tập trận của Hàn Quốc nhằm tiêu diệt xe mang phóng tự hành tên lửa của Triều Tiên là hành động ngớ ngẩn và vô ích.

Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, 2/9 đăng tải bài báo có nội dung châm chích cuộc diễn tập trước đó của quân đội Mỹ - Hàn nhằm vào hệ thống tên lửa của Bình Nhưỡng.

Cụ thể, hôm 24/8, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn “Ulchi Freedom Guardian” (UFG), các binh sĩ Hải quân Hàn Quốc đã diễn tập thâm nhập căn cứ quân đội Triều Tiên, định vị và tiêu diệt các xe mang phóng tự hành tên lửa (transporter-erector-launcher – TEL) của nước này.

Hệ thống TEL vốn được Triều Tiên sử dụng để di chuyển và phóng tên lửa đạn đạo, có ưu điểm nổi trội là khó bị các vệ tinh gián điệp của đối phương phát hiện. TEL được coi là thiết bị then chốt, ít nhiều quyết định sự thành bại của quá trình phóng tên lửa. Vì lẽ đó, hệ thống TEL của Triều Tiên cũng được quân đội Hàn Quốc coi là một trong những mục tiêu béo bở.

 Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng từ TEL hồi tháng 2/2017. Nguồn: Ruptly 

Tuy nhiên, theo Rodong Sinmun, cuộc diễn tập của Hàn Quốc hôm 24/8 nhằm định vị và tiêu diệt TEL chỉ là một hành động “ngớ ngẩn”.

“Các vũ khí chiến lược của Triều Tiên sẵn sàng dập tắt sự khiêu khích và hung hăng từ những địa điểm không thể đoán trước và vào bất cứ thời điểm nào”, Rodong Sinmun viết.

"Mỹ và Nhật đã huy động tất cả các nguồn lực tình báo của họ để theo dõi chúng tôi 24/24, nhưng họ không thể nào phát hiện thời gian và địa điểm phóng tên lửa đạn đạo của chúng tôi. Bất cứ nỗ lực nào nhằm phát hiện và tiêu diệt hệ thống TEL của chúng tôi đều có thể coi là hành động ngớ ngẩn.”

Tờ Rodong Sinmun thậm chí còn khẳng định ngay cả Mỹ cũng đánh giá cao khả năng che giấu tên lửa của quân đội Triều Tiên.

Hệ thống TEL từng xuất hiện trong các cuộc duyệt binh của Triều Tiên và được sử dụng để phóng một số tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG