Bloomberg: Mỹ và EU nên xem xét dỡ lệnh trừng phạt Nga

Hãng tin Bloomberg cho rằng Mỹ và EU nên xem xét dỡ lệnh trừng phạt Nga. Ảnh: RIA Novosti
Hãng tin Bloomberg cho rằng Mỹ và EU nên xem xét dỡ lệnh trừng phạt Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Khủng hoảng địa - chính trị từ Syria đến Libya buộc cộng đồng quốc tế phải xem xét lại các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Theo hãng tin Bloomberg, căng thẳng trong cuộc khủng hoảng địa – chính trị ngày càng gia tăng từ Syria đến Libya sẽ buộc cộng đồng quốc tế phải xem xét lại các biện pháp trừng phạt đối với Moscow xung quanh những rắc rối của Nga trong vấn đề Ukraine.

Giám đốc nghiên cứu thị trường mới nổi tại ngân hàng Commerzbank Anh Quốc - Simon Quijano-Evans cho rằng: “Gần đây, có những tín hiệu rõ ràng về mục đích xoa dịu tình hình. Có vẻ như tất cả các bên đang chú ý hơn tới việc thúc đẩy ý tưởng về giải quyết cuộc khủng hoảng địa - chính trị hiện tại”.

Ghi nhận của Bloomberg cho thấy, Nga chưa bao giờ bị loại khỏi quá trình đàm phán về các vấn đề quốc tế lớn bởi những ràng buộc trong mối quan hệ kinh tế truyền thống giữa châu Âu với Moscow và hiện đang bị thiệt hại nặng nề từ cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Ngoài ra, việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria đã chiếm chỗ của các vấn đề Ukraine trong chương trình nghị sự của các nước châu Âu, mà “đám đông người di cư” đến từ Syria đang hiển hiện hàng ngày trước các quốc gia Liên minh châu Âu.

“Cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không còn là điều kiện quyết định duy nhất của các chính trị gia”, hãng tin Bloomberg nhận định.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang cố gắng để “trấn an các đối tác châu Âu, những người không hài lòng với biện pháp trừng phạt”, trong đó Washington cũng đưa ra các tín hiệu về khả năng giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow.

“Có thể Mỹ vẫn giữ các mức xử phạt, nhưng nên hợp tác với Nga về các vấn đề của Ukraine và Syria”, Mark Katz, giáo sư về hành chính công và khoa học chính trị tại Đại học George Mason, Mỹ nói.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.