Bộ Ngoại giao Nga công nhận nhà nước ‘Novorossiya’?

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc gặp với người đồng cấp phía Mỹ, ông John Kerry
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc gặp với người đồng cấp phía Mỹ, ông John Kerry
TPO - Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Novorossiya” để nói về hai tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc miền Đông Ukraine, nơi mà lực lượng ly khai đang kiểm soát phần lớn diện tích.  

Theo hãng Unian của Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thể hiện quan điểm kể trên tại cuộc gặp với người đồng cấp phía Mỹ, ông John Kerry vào ngày hôm qua, 25/9, bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ).

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, trong cuộc thảo luận, Ngoại trưởng hai nước cũng trao đổi về “cuộc đối thoại giữa giới chức Kiev và nhà lãnh đạo của Novorossiya”.

“Sergei  Lavrov và John Kerry đã thảo luận tình hình ở Ukraine trong bối cảnh các bên đang nỗ lực để đi tới thỏa thuận ngừng bắn bền vững trong khu vực Đông - Nam của Ukraine, cũng như tiến tới các cuộc đối thoại trực tiếp giữa giới chức Kiev và các nhà lãnh đạo của Novorossiya nhằm thực thi các thỏa thuận hòa bình trên cơ sở các sáng kiến Minsk của Tổng thống Nga Vladimir Putin”, Unian dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Unian phân tích, thuật ngữ “Novorossiya” được sử dụng một cách cố ý và không có dấu ngoặc kép.

Cũng theo Unian, trước cuộc gặp với Kerry, ông Lavrov gọi cuộc xung đột tại Đông – Nam Ukraine là cuộc nội chiến.

Ngày 24/6/2014, các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk đã tuyên bố chính thức hợp nhất hiến pháp của hai khu vực và chính thức thành lập nhà nước Novorossiya là một “Liên minh Nhà nước Cộng hòa nhân dân”.

Ngày 26/6, trong phiên họp đầu tiên, quốc hội liên minh nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk đã phê chuẩn một đạo luật hiến pháp công bố thành lập “Liên minh Nhà nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk” (UPR).

Bản hiến pháp này, đã được nhất trí thông qua, tuyên bố rằng UPR là "một nhà nước dân chủ, liên minh và dựa vào pháp luật", thừa nhận và bảo vệ quyền lợi bình đẳng của mọi công dân.

Theo hiến pháp, UPR sẵn sàng tiếp nhận sự gia nhập của các nhà nước cộng hòa khác và là một khu vực phi hạt nhân.

Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã nhiều lần khẳng định tính phi pháp của Bản hiến pháp trên, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền đối với hai khu vực này.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.