Bộ Quốc phòng Thái Lan sẵn sàng chống lụt

Bộ Quốc phòng Thái Lan sẵn sàng chống lụt
TPO- Hôm nay, 21-10, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa cho biết, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này bảo vệ những nơi trọng yếu 24/24h trước nguy cơ ngập lụt.

> Khó bảo vệ Bangkok trước lũ lịch sử 

Thái Lan chìm trong lũ lụt. Ảnh: CNA
Thái Lan chìm trong lũ lụt. Ảnh: CNA.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sasiprapa đưa ra thông tin trên sau khi tham dự một cuộc họp tại Trung tâm hoạt động cứu trợ lũ lụt ở sân bay Don Mueang. Tướng Sasiprapa cho biết, các địa điểm trọng yếu cần bảo vệ khỏi ngập lụt gồm Tòa nhà Chính phủ, Tòa nhà Quốc hội và tất cả các nhà máy năng lượng.

Theo tướng Sasiprapa, tới thời điểm này, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Thái Lan cũng chuẩn bị nhiều khu vực dựng lều bạt tạm thời cho người dân ở các khu vực ngập lụt.

Bên cạnh đó, tại sân bay Don Mueng, ba máy bay vận tải quân sự C130 trong tình trạng sẵn sàng sơ tán các bệnh nhân từ những bệnh viện bị lụt tới những bệnh viện khác ở vùng an toàn.

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, tướng Sasiprapa quyết định hủy kế hoạch tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, dự kiến diễn ra từ 23 - 10 đến 24 - 10 tại Indonesia.

Trong những ngày qua, thủ đô Bangkok của Thái Lan rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng trước nguy cơ bị lũ nhấn chìm. Cơ quan Phòng chống Thảm họa Thái Lan cho biết, kể từ khi các trận lũ lụt kinh hoàng tấn công Thái Lan từ đầu tháng 7 đến nay, 342 người dân Thái Lan đã thiệt mạng. Lũ lụt tràn vào 28 tỉnh thành Thái Lan, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 2.459.000 người.

V.Giang
Theo Bangkok Post

Theo Dịch
MỚI - NÓNG