Boko Haram thảm sát 126 binh sĩ tại Cameroon

Binh lính Chad ở Cameroon.
Binh lính Chad ở Cameroon.
TPO - Quân đội Chad ngày 30/1 cho biết, phiến quân Boko Haram đã thảm sát 3 binh sĩ Chad và 123 binh sĩ khác khi tấn công một đội căn cứ quân sự Chad ở phía Bắc Cameroon.

Một tuyên bố của quân đội Chad được phát trên kênh truyền hình quốc gia cho biết, 126 người chết và 12 người khác bị thương ở khu vực Fotokol trong cuộc giao tranh giữa 2 bên.

Quân đội Chad đã gửi 400 phương tiện quân sự tới nước láng giềng Cameroon để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của phiến quân Boko Haram trong khu vực.


Trước đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 9/1 cho biết, số người dân Nigeria tìm kiếm tị nạn tại nước láng giềng Chad gần như đã tăng gấp 4 lần sau các cuộc tấn công của nhóm nổi dậy Boko Haram thực hiện tại đông bắc nước này.

Hôm 12/1, Boko Haram cũng đã phát động một cuộc tấn công chống lại một căn cứ quân sự Kolofata ở phía bắc Cameroon. Chính quyền Cameroon cho biết, có khoảng 143 tên “khủng bố" bị tiêu diệt và một binh sĩ người Cameroon bị giết hại.



Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG