Bom nổ ở Baghdad, 19 người chết

Bom nổ ở Baghdad, 19 người chết
TPO - Sáng sớm thứ 7, ngày 20/5, một quả bom phát nổ trong một khu vực có dân cư phần đông là người Shiite sinh sống ở phía dông thủ đô Iraq. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, 19  người chết, 36 người bị thương.

Bộ Nội vụ Iraq đã thông báo về vụ việc này.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 6h30 phút sáng (giờ địa phương) gần một bến xe buýt. Ở đây thường có đông người tụ tập hi vọng được thuê làm việc trong ngày.

Những địa điểm như thế này cũng là mục tiêu của các cuộc tiến công xảy ra trước đây.

Bộ thiết bị gây nổ đã được cài để trùng với sự kiện ngày thứ 7, người đứng đầu Chính phủ mới của Iraq Nouri al-Maliki sẽ công bố chính thức những bộ trưởng của mình để thông qua tại kỳ họp của Quốc hội.

Hãng tin Reuter nhận xét rằng kiểu cách của vụ đánh bom rất giống với chiến thuật của những kẻ vũ trang người Sunni do Abu Musaba Zarkaui cầm đầu

Thủy Vi
(BBC)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.