Bóng đen IS và dịch Ebola bao phủ kỳ họp Liên Hợp Quốc

 Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon
TPO - Mối đe dọa đến từ phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, sự lây lan theo cấp số nhân của virus chết người Ebola ở châu Phi, được dự báo là những vấn đề nóng bỏng của kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra ở New York tuần này.

Phát biểu trước thềm kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, dự kiến hơn 140 nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự “cuộc thảo luận chung” thường niên, bắt đầu vào ngày 24/9 và kết thúc vào ngày 30/9.

Ông Ban Ki-moon lưu ý, thế giới đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chủ yếu diễn ra ở Trung Đông, châu Phi và Ukraine.

“Thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Tất cả các cuộc tấn công tàn bạo đều mang đặc trưng là nhằm dân thường, kể cả trẻ em. Tất cả các cuộc xung đột đều mang màu sắc tôn giáo, sắc tộc. Và nhiều nước trong cộng đồng quốc tế đã có phản ứng”, ông Ban nhấn mạnh.

Trong khi đó, các quan chức Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo thế giới đều có chung quan điểm rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu là sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan, đã gây ra một làn sóng bạo lực khủng khiếp.

“Đoàn kết lại, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề bạo lực khủng khiếp ở Syria và Iraq”, ông Ban khẳng định.

Đồng thời, các nước thành viên của Liên Hợp Quốc cũng sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng Ebola đang lan rộng ở Tây Phi. Tổng thống Mỹ Obama và lãnh đạo các nước sẽ tham dự một cuộc họp cấp cao bàn về tình hình dịch bệnh Ebola bùng phát theo cấp số nhân và hiện đang tàn phá Liberia, Sierra Leone và các nước khác trong khu vực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG