Bóng hồng bí ẩn bên cạnh Kim Jong Un

Cô gái đứng bên cạnh tân chủ tịch Kim Jong Un cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao
Cô gái đứng bên cạnh tân chủ tịch Kim Jong Un cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao
TPO- Người phụ nữ bí ẩn bên cạnh tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong các sự kiện gần đây đang gây xôn xao dư luận.

Liệu đây là em gái hay người tình của tân chủ tịch? Những đồn đoán xung quanh người phụ nữ này vẫn chưa ngã ngũ.

Truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm chủ nhật, 8-7, phát sóng đoạn ghi hình một người phụ nữ tầm 20-30 tuổi đi cùng Kim Jong Un tới viếng lãnh tụ quá cố Kim Nhật Thành nhân ngày mất của ông vào năm 1994.

Cô đi cùng Kim Jong Un tại Cung điện Kumsusan, Bình Nhưỡng để viếng cố lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994
Cô đi cùng Kim Jong Un tại Cung điện Kumsusan, Bình Nhưỡng để viếng cố lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994.

Người phụ nữ tóc ngắn trong bộ đồ màu đen cũng xuất hiện trong buổi biểu diễn của các nhân vật hoạt hình Disney và dàn nhạc quốc gia vào thứ sáu tuần trước.

Cô ngồi cạnh Kim Jong Un trong buổi biểu diễn của dàn nhạc quốc gia hôm thứ sáu vừa qua
Cô ngồi cạnh Kim Jong Un trong buổi biểu diễn của dàn nhạc quốc gia hôm thứ sáu vừa qua.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng bóng hồng này là em gái của tân lãnh đạo, tên Yo-Jong, cô từng học ở Thụy Sỹ cùng anh trai mình vào những năm 90. Một số ý kiến khác cho rằng đây rất có thể là người tình hay vợ của ông.

Tờ báo JoongAng Ilbo lại cho hay người phụ nữ xuất hiện gần đây cùng Kim Jong Un là Hyon Song-Wol, một ca sỹ nổi tiếng trong nước, được đồn đoán là người tình của tân chủ tịch.

Theo tờ báo này, cô gái không xuất hiện trước công chúng từ năm 2006 nhưng lại xuất hiện trên TV vào tháng ba vừa qua.

“Hyon là bạn của ông Kim từ thời niên thiếu và người ta đồn đại rằng cô là người tình của ông”, tờ báo trích lời một nguồn tin tình báo giấu tên từ Seoul.

Tuy nhiên, ông Yang Moo-Jin, thuộc Chuyên ngành Triều Tiên Học, trường Đại học Seoul lại cho rằng “ít có khả năng” người phụ nữ bí ẩn đó là người tình hay vợ của Kim Jong Un bởi các đệ nhất phu nhân của Triều Tiên trước đây rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng cùng phu quân.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.