Ca sinh đầu tiên tại WTC sau thảm họa khủng bố 11/9

Viên cảnh sát Brian McGraw hỗ trợ thai phụ lâm bồn. Ảnh: Newsarrive
Viên cảnh sát Brian McGraw hỗ trợ thai phụ lâm bồn. Ảnh: Newsarrive
TPO - Một thai phụ ở New York đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh tại nhà ga tàu điện ngầm ở Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC). Đây là ca sinh đầu tiên tại WTC kể từ sau thảm họa khủng bố 11/9.   

AFP dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, thai phụ đến từ quận Queens, thành phố New York đã chuyển dạ ngay tại ga PATH ở WTC vào lúc 2h30’ ngày 4/8 (giờ địa phương).

Ngay sau đó, thai phụ được đưa vào phòng chờ của nhà ga. Viên cảnh sát Brian McGraw đã không ngần ngại đỡ đẻ cho cô. Một bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3,1 kg và được đặt tên là Asenat.

“Thai phụ đã la lên rằng cô ấy đang chuyển dạ và sắp sinh. Các nhân viên nhà gà đã lập tức chuẩn bị một phòng và hỗ trợ cô. Chỉ vài phút sau, cô ấy hạ sinh một bé gái”, trích tuyên bố của nhà ga điện ngầm.

Ca sinh đầu tiên tại WTC sau thảm họa khủng bố 11/9 ảnh 1

Em bé đầu tiên chào đời tại WTC. Ảnh: Telegraph

Sau đó, bé Asenat cùng bố mẹ và anh trai (2 tuổi) được đưa tới bệnh viện Beekman Downtown, Manhattan.

Asenat là em bé đầu tiên chào đời tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2011.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng mẹ con sản phụ.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG