Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua
TPO - Động đất ở Indonesia; Tuyết dày đặc, giá rét bất thường ở Mỹ; Rơi máy bay quân sự Thái Lan; Bệnh dịch hạch bùng phát ở Madagascar; Nhật giải tán quốc hội... là những sự kiện đáng chú ý trong tuần.

ĐỘNG ĐẤT Ở INDONESIA

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 1

Trận động đất mạnh 7,3 độ richter làm rung chuyển quần đảo Maluku ở miền đông Indonesia, khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo sóng thần. Cơ quan khí tượng thủy văn Indonesia cũng cảnh báo người dân ở phía bắc quần đảo Maluku và Sulawesi phải tránh xa bờ biển.

CON TIN PETER KASSIG BỊ NHÓM IS HÀNH QUYẾT

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 2

Thông tin nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig đã bị nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng xác nhận.
Kassig, 26 tuổi, một cựu quân nhân Mỹ và nhân viên cứu trợ đã bị các tay súng IS bắt giữ ở Syria vào ngày 1/10/2013 trong khi thực hiện nhiệm vụ cho SERA (Hỗ trợ và ứng phó khẩn cấp đặc biệt), một tổ chức cứu trợ người tị nạn và di tản mà anh thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ảnh: Peter Kassig

XUNG ĐỘT ISRAEL – PALESTINE

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 3

Sáng 18/11, hai người Palestine được trang bị dao và súng đã tấn công một giáo đường tại thánh địa Jerusalem, làm 4 người Israel thiệt mạng (trong đó có 2 kẻ tấn công) và tám người khác bị thương nặng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ mạnh tay đáp trả hành vi sát hại người Do Thái, đồng thời cáo buộc Tổng thống Palestine Mahmud Abbas liên kết với phong trào Hamas kích động bạo lực nhằm vào nước này. 
Ảnh: Hiện trường vụ tấn công

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 4

Chính quyền Israel ngày 19/11 đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 78 ngôi nhà mới ở 2 khu định cư tại Jerusalem. Động thái này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Plestine.

MÁY BAY QUÂN SỰ THÁI LAN RƠI

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 5

Chiếc trực thăng Bell 212 đã rơi 10 phút sau khi cất cánh từ một doanh trại quân đội ở tỉnh Phayao, cách thủ đô Bangkok 590 km về phía bắc, khiến toàn bộ 9 sĩ quan đi trên chiếc máy bay thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. 

ẤN ĐỘ THỬ TÊN LỬA TẦM TRUNG ‘AKASH’

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 6

Ngày 20/11, không quân Ấn Độ đã tổ chức phóng thử tên lửa tầm trung thứ hai loại đất-đối-không "Akash" tự chế tạo. Tên lửa "Akash" có trọng lượng xuất phát 720 kg và trọng lượng đầu đạn 60 kg, có thể phóng từ nền tảng cố định và di động, tiêu diệt mục tiêu trên không, đánh chặn các phương tiện bay không người lái, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình khác nhau.

CĂNG THẲNG CHÍNH TRỊ TẠI UKRAINE

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 7

Ngày 21/11, 5 đảng phái lớn tại Ukraine gồm Đảng Mặt trận Dân tộc, Đảng Samopomoshch (Tự cứu), Khối Petro Poroshenko, Đảng Cấp tiến và Đảng Batkivshchina (Đất mẹ) đã ký dự thảo thỏa thuận thành lập một liên minh cầm quyền tại Quốc hội để thực hiện nhiều nhiệm vụ như bảo đảm tiềm lực quốc phòng, khôi phục tăng trưởng kinh tế, bảo vệ quyền và tự do của công dân Ukraine... Thỏa thuận dự thảo cũng khẳng định việc thi hành thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ là nền tảng cho cuộc cải cách tại Ukraine.
Ảnh: Quốc hội Ukraine

NHẬT GIẢI TÁN QUỐC HỘI

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 8

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22/11 ra lệnh giải tán Quốc hội nước này để mở đường cho bầu cử sớm, nhằm cải cách kinh tế và hoãn kế hoạch tăng thuế không được nhiều người ủng hộ. Khoảng 63% người dân không hiểu tại sao ông Abe lại kêu gọi bầu cử trước 2 năm so với kế hoạch. 
Ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

THỦ TƯỚNG ABKHAZIA BỊ TẤN CÔNG GIỮA PHỐ

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 9

Xe chở Thủ tướng Butba đã bị 2 người đàn ông chặn trên đường và tấn công, khiến ông bị thương vào ngày 15/11. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Butba không có vệ sĩ ở cạnh bên. Ông đã được điều trị tại bệnh viện nhưng sau đó được ra viện và đang được chăm sóc tại nhà.

CÁ VOI KHỔNG LỒ GẦN 30 TẤN CHẾT DO MẮC CẠN

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 10

Chú cá voi thuộc loại lưng gù quý hiếm, dài gần 18m và có cân nặng trung bình khoảng 29,5 tấn đã bị mắc cạn ở bãi biển Popoyo thuộc thị trấn Tola, Cộng hòa Nicaragua hôm 14/11. Sau 1 ngày nằm bất động trên bãi biển, chú cá voi khổng lồ này đã chết.

ĐẠI DỊCH EBOLA
Ấn Độ và Cuba xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 11

Một công dân Ấn Độ, 26 tuổi trở về từ Liberia đã bị phát hiện dương tính với virus Ebola và hiện đang bị cách ly tại thủ đô New Delhi. 
Tại Cu Ba, Bác sĩ Felix Baez vừa trở thành công dân Cuba đầu tiên nhiễm virus Ebola. Ông Baez là một trong 165 bác sĩ và y tá Cuba được cử tới Sierra Leone tham gia cứu chữa bệnh nhân Ebola từ tháng 10. 
Tổ chức Y tế thế giới WHO ngày 22/11 cho biết, tính đến cuối ngày 18/11 đã có 5.459 người chết trong tổng số 15.351 trường hợp nhiễm bệnh Ebola ở tám quốc gia trên thế giới.

TUYẾT DÀY ĐẶC, GIÁ RÉT BẤT THƯỜNG Ở MỸ

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 12

Ngày 18/11, nhiệt độ tại tất cả 50 bang ở Mỹ đã giảm xuống mức dưới 0 độ C, có nơi nhiệt độ còn thấp hơn trong đợt rét đậm sớm. Tại thành phố New York, tuyết rơi dày tới cả 1,5m đã làm 4 người thiệt mạng. Đây là buổi sáng tháng 11 lạnh nhất nước Mỹ và lạnh bất thường kể từ năm 1976 bởi theo thường lệ, các đợt lạnh tại quốc gia này sẽ bắt đầu cuối tháng 12 tới tháng 2.

DỊCH HẠCH BÙNG PHÁT Ở MADAGASCAR

Các sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 13

WHO ngày 21/11 cho biết, một đợt bùng phát bệnh dịch hạch đã cướp đi sinh mạng 40 người trong số 119 trường hợp nhiễm bệnh tại Madagascar kể từ cuối tháng 8 và có nguy cơ lây lan nhanh chóng ở thủ đô Antananarivo. WHO cũng khuyến cáo khách du lịch nước ngoài hạn chế các chuyến đi tới Madagascar vào thời điểm này để đề phòng rủi ro.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.