Cài đặt lại quan hệ Trung - Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) vào dự tiệc riêng tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) vào dự tiệc riêng tại Nhà Trắng
TP - Ngày 19-1 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Washington trong chuyến thăm 4 ngày cấp nhà nước nhằm cải thiện quan hệ song phương. Chuyến đi được giới truyền thông coi là quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo Trung Quốc sang Mỹ sau chuyến thăm của ông Đặng Tiểu Bình cách đây 30 năm.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) vào dự tiệc riêng tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) vào dự tiệc riêng tại Nhà Trắng . Ảnh: Xinhua

Ngoài những vấn đề gây ồn ào về an ninh khu vực và quốc tế mà cả Mỹ và Trung Quốc đều liên quan, chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào còn nhằm giải quyết các bất đồng về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng, vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ cần được giải quyết vì đây là vấn đề lớn không chỉ với Mỹ mà còn với tất cả đối tác thương mại lớn của Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc không thể chấp nhận quan điểm của Mỹ rằng đồng nhân dân tệ đang bị định giá thấp hơn giá trị trong thị trường hối đoái.

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay ở Washington, ông Hồ Cẩm Đào đọc một văn bản viết sẵn: "Mục đích chuyến thăm của tôi là nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy tình hữu nghị, làm sâu sắc sự hợp tác và đưa quan hệ Trung - Mỹ phát triển theo hướng tiến lên tích cực, hợp tác toàn diện sâu rộng trong thế kỷ 21".

Quan hệ thương mại Trung - Mỹ hiện nay căng thẳng một phần do trong năm 2010 Trung Quốc thặng dư đến 250 tỷ USD trong quan hệ mậu dịch song phương với Mỹ, theo cách tính của Washington. Phía Trung Quốc xác nhận nước này đang hưởng thặng dư thương mại với Mỹ nhưng chỉ ở mức 181 tỷ USD trong năm 2010.

Một số vấn đề gai góc khác được nêu trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với Tổng thống Mỹ Barack Obama gồm vấn đề tái cân bằng kinh tế toàn cầu, an ninh trên bán đảo Triều Tiên, Đài Loan, nhân quyền…

Theo chương trình dự kiến, ngày 20-1, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Obama dự một cuộc họp của các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và chính phủ Trung Quốc. Tham dự cuộc gặp này có lãnh đạo nhiều doanh nghiệp hàng đầu Mỹ như Microsoft, Goldman Sachs, General Electric, Boeing…

Về phía doanh nghiệp Trung Quốc, có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Lenovo, Tổng Cty Đầu tư Trung Quốc, Wanxiang Group, Haier… Ước tính, những hợp đồng kinh tế ký kết giữa các công ty hai nước nhân chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào có tổng trị giá 8,5 tỷ USD. Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Mỹ lần này mang theo một đoàn doanh nhân gồm 120 người.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, Tập đoàn Alcoa In và Tập đoàn Đầu tư Điện Trung Quốc đã ký một hiệp định với phía Mỹ trị giá 7,5 tỷ USD liên quan lĩnh vực nhôm, năng lượng sạch. Tập đoàn General Electric của Mỹ đã đồng ý cung cấp cho tập đoàn Huadian Corp của Trung Quốc 50 tua-bin khí.

Đoàn doanh nhân Trung Quốc dự định tới thành phố Houston (bang Texas) để ký hai thỏa thuận nhập khẩu bông với 6 công ty Mỹ có tổng trị giá 600 triệu USD. Ngoài ra, tại thành phố Chicago (bang Illinnois), các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ ký với phía Mỹ ít nhất 25 thỏa thuận, trong đó có việc Trung Quốc nhập khẩu đậu tương từ Mỹ.

Đ.P
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.