Cảm động con bỏ việc, dạy chó làm xiếc mua vui cho cha

Chú chó của anh Zhang Mengqiu biểu diễn màn đi trên dây
Chú chó của anh Zhang Mengqiu biểu diễn màn đi trên dây
TPO - Nhiều năm qua, anh Zhang Mengqui ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc dạy 2 chú cún của mình làm xiếc để mua vui cho người cha già 85 tuổi, Dailymail đưa tin hôm 16/3.

Theo QQ, anh Mengqiu và cha sống tại ngôi làng Xiaozhuang thuộc quận Wuqiang, thành phố Heshui. Cha của Mengqiu, cụ Zhang Yukun là một nhà thư pháp nổi tiếng trong khu vực.

Cảm động con bỏ việc, dạy chó làm xiếc mua vui cho cha ảnh 1

Anh Mengqiu dạy chó đi trên dây và nhiều trò khác để cha giải trí

Cụ Yukun bị liệt vào năm 2012 sau cơn đột quỵ. Kể từ đó, Mengqiu bỏ việc để phụng dưỡng cha và giúp ông tập đi bộ mỗi ngày.

Cảm động con bỏ việc, dạy chó làm xiếc mua vui cho cha ảnh 2Cụ Yukun rất buồn khi chú cún cưng của mình bị mất
Ngoài ra, anh cũng đi học các liệu pháp y học cổ truyền Trung Quốc như giác hơi và châm cứu để giúp cha.

Theo Dailymail, cụ Yukun rất buồn sau khi chú cún cưng của gia đình bị mất. Để giúp cha bớt buồn, anh Mengqiu đã mua 2 chú chó vào năm 2015 để bầu bạn cùng cha.

Cảm động con bỏ việc, dạy chó làm xiếc mua vui cho cha ảnh 3

Chú chó biểu diễn cho cụ Yukun xem

Truyền hình Hà Bắc dẫn lời anh Mengqiu cho biết, cụ Yukun rất thích xem màn biểu diễn chó đi trên dây trên TV. Do đó, anh đã cố gắng dạy 2 chú chó nhiều màn xiếc để giúp cha giải trí mỗi buổi chiều. 

Cảm động con bỏ việc, dạy chó làm xiếc mua vui cho cha ảnh 4

Anh Mengqiu bỏ cả công việc để phụng dưỡng cha

Người hàng xóm của Mengqiu không ngớt lời khen ngợi anh: “Mọi người đền ngợi khen anh là một người con hiếu thảo”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.