Căn cứ quân sự Ấn Độ bị tấn công, 17 binh sĩ thiệt mạng

Vụ tấn công căn cứ quân sự Ấn Độ xảy ra vào thời điểm căng thẳng tại vùng tranh chấp với Pakistan đang tăng cao.
Vụ tấn công căn cứ quân sự Ấn Độ xảy ra vào thời điểm căng thẳng tại vùng tranh chấp với Pakistan đang tăng cao.
TPO - Một nhóm chiến binh đã dùng súng và lựu đạn tấn công căn cứ quân sự của Ấn Độ tại Kashmir, khiến ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng.

BBC trích dẫn nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết, vụ tấn công xảy ra bên trong căn cứ quân sự ở Uri, Kashmir gần đường biên với Pakistan vào rạng sáng nay.

Theo một nguồn tin giấu tên, một nhóm tay súng đã đột kích căn cứ quân sự kể trên, dùng súng và lựu đạn tấn công các binh sĩ.

Cuộc đấu súng giữa hai bên kéo dài trong vài giờ và khiến 17 binh sĩ quân đội Ấn Độ tử vong. 4 trong số những phiến quân đã bị tiêu diệt ngay sau đó.

Quan chức Ấn Độ nhận định, đây là vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong khu vực này. Hiện quân đội Ấn Độ đang tiến hành truy tìm những phiến quân khác được cho là đang ẩn náu trong khu vực.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG