Căng thẳng leo thang, Ukraine chi 3 tỷ USD cho quân đội

Quân đội Ukraine phô trương sức mạnh trong ngày Quốc khánh
Quân đội Ukraine phô trương sức mạnh trong ngày Quốc khánh
TPO - Hãng tin BBC hôm nay đưa tin, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố Ukraine sẽ chi 3 tỷ USD mua sắm các trang thiết bị quân sự nhằm nâng cao năng lực chiến đấu cho quân đội nước này.

Tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra trong lễ diễu binh kỷ niệm 23 năm Quốc khánh Ukraine diễn ra hôm nay. Ông Poroshenko cho biết, số tiền trên sẽ được chi trong các năm 2015-2017.

Quyết định của Kiev được đưa ra trong bối cảnh chiến sự với phe ly khai miền Đông đang diễn ra vô cùng ác liệt. RT hôm nay cho biết, quân ly khai miền Đông hiện đang vây hãm một lực lượng lớn binh lính Kiev cùng với các khí tài quân sự, trong đó gồm cả xe tăng, xe thiết giáp, súng phóng lựu…tại Donetsk. Quân đội Ukraine bác bỏ thông tin này.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm Kiev đã lên tiếng kêu gọi Nga ngừng ủng hộ phe ly khai miền đông. Bà Merkel cảnh báo, Moscow sẽ chịu các biện pháp trừng phạt mới nếu tiếp tục can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đức dù vậy hy vọng Moscow và Kiev có thể ngồi lại để hướng tới một thoả thuận hoà bình cho miền đông Ukraine.

Theo BBC, đã có hơn 330.000 người Ukraine phải rời nhà cửa vì giao tranh giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai miền đông.

Theo Theo BBC/ RT
MỚI - NÓNG