Hàng ngàn cảnh sát và binh lính đã được huy động tại thủ đô và các vùng lân cận vì lo sợ bạo lực có thể bùng phát sau khi phán quyết của Tòa án được đưa ra.
Đây là cuộc bầu cử gây tranh cãi nhiều nhất tại Indonesia. Một số nhà phân tích cho rằng, kết quả bầu cử tổng thống ở quốc gia Đông Nam Á với 250 triệu dân này là một trong những cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch nhất trong lịch sử ở Indonesia.
Nhà phân tích độc lập Tobias Basuki, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết, những bằng chứng cáo buộc gian lận có độ tin cậy rất thấp và nó sẽ không đủ sức thuyết phục các thẩm phán.
Ông Subianto cho biết, cuộc chiến “mới chỉ bắt đầu” sau khi phát động cuộc ủng hộ mình trong tuần này.
Trước đó, hôm 22/7, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia ( KPU) tuyên bố, ông Joko Widodo, thống đốc bang Jakarta, chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, với tỉ lệ ủng hộ 53,15%. Ông Suabianto đứng thứ hai với 46,85% số phiếu.
Ông Subianto đã nộp đơn lên Tòa án Hiến pháp cáo buộc đối thủ gian lận trong cuộc bầu cử.