Cảnh sát Mỹ bắn chết một người vô gia cư

Hình ảnh trong đoạn video.
Hình ảnh trong đoạn video.
TPO - Ngày 1/3, một người đàn ông vô gia cư đã bị cảnh sát Los Angeles, Mỹ bắn chết sau một cuộc ẩu đả giữa hai bên. Một nguồn tin nói rằng, nạn nhân đã cố cướp súng từ phía cảnh sát.

Theo BBC, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các nhân viên cảnh sát trong đồng phục của Sở Cảnh sát Los Angeles, Mỹ cố bắt giữ 2 người vô gia cư ở khu Skid Row, trung tâm thành phố Los Angeles, nơi những người vô gia cư thường dựng lều vào ban đêm để ngủ.


Sau khi cảnh sát khống chế và kéo một người đi, thì những cảnh sát còn lại vật lộn với người thứ hai. 

Bỗng một cảnh sát hét lên “Bỏ súng xuống!”. Vài giây sau, 5 tiếng súng vang lên.

Ngay sau vụ việc xảy ra, phát ngôn viên cảnh sát Los Angeles, trung sĩ Barry Montgomery nói với tờ LA Times rằng, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi báo cáo về một vụ cướp trong khu vực.   

Tuy nhiên, ông không xác nhận có bao nhiêu cảnh sát được điều đến khu vực, song nói rằng không có cảnh sát bị thương trong vụ việc.

Hiện danh tính người đàn ông bị bắn chết vẫn chưa được xác định.
Một nguồn tin cho biết, cảnh sát đã dùng súng điện khống chế người đàn ông, song người này vẫn tiếp tục "chống đối" cảnh sát.

Trong khi đó, một nguồn tin khác nói rằng, nạn nhân đã cố cướp súng từ phía cảnh sát.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG