Cảnh sát nã súng vào nhóm tình nghi khiến 20 thiệt mạng

Người dân đặt vòng hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Aktobe hôm 5/6
Người dân đặt vòng hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Aktobe hôm 5/6
TPO - Hôm thứ sáu (10/6), một cuộc đọ súng diễn ra giữa lực lượng Kazakhstan và những kẻ tình nghi là nhóm khủng bố cực đoan.

Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan (KNB) từ chối cho biết thông tin cụ thể về cuộc đọ súng, chỉ nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát buộc phải nổ súng vào các tay súng tình nghi thực hiện vụ tấn công Aktobe hôm Chủ nhật (5/6) bởi nhóm này không chịu đầu hàng, còn phản kích bằng vũ trang.

Nhà chức trách hiện chưa xác định rõ liệu nhóm đối tượng có đứng sau vụ tấn công khiến ít nhất 20 chết trước đó không. Tuy nhiên, họ khẳng định nhóm này là những đối tượng khủng bố cực đoan.

Trước đó, Tổng thống Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, cho biết những kẻ tấn công thuộc phong trào tôn giáo phi nghĩa đã nhận chỉ thị từ nước ngoài trước khi gây ra vụ thảm sát.

Được biết, một trong những phần tử cực đoan đổ lỗi cho nhà nước về vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này, đồng thời đăng video bày tỏ sự đồng cảm với Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.