Một lãnh đạo phe áo đỏ trốn thoát. |
Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã phát biểu trên truyền hình sáng qua, thông báo về cuộc tập kích vào khách sạn SC Park - nơi lãnh đạo phe Áo đỏ, Arisman Pongruengrong, Suporn Atthawong, còn có bí danh Isan Rambo, Pramual Chuklom bí danh Jiew Dokchik và Payap Pankate, đang trú ngụ. Những người này nằm trong danh sách 24 đối tượng bị truy nã vì bị cho là liên quan đến các hoạt động biểu tình bạo động.
“Các lực lượng đặc biệt đang vây quanh khách sạn SC Park, nơi chúng tôi tin rằng những kẻ khủng bố và lãnh đạo của chúng đang trú ẩn”, ông Suthep nói. “Chúng tôi sẽ bắt giữ và đàn áp những kẻ khủng bố. Chúng tôi đã thiết lập các nhóm đặc nhiệm để săn lùng chúng”, ông nói.
Tuy nhiên, cảnh sát đã không đạt được mục tiêu, theo Bangkok Post. Lãnh đạo phe Áo đỏ có vẻ đã biết trước kế hoạch này và thông báo đến những người ủng hộ và họ ngay lập tức kéo đến khách sạn. Vệ sỹ của phe Áo đỏ được nói là đã nổ súng vào cảnh sát khi để chống trả vụ đột kích.
TV truyền đi cảnh ông Arisman đào thoát bằng sợi dây thừng thòng từ tầng ba khách sạn xuống một chiếc xe tải chờ sẵn bên dưới cùng những người áo đỏ đang vẫy gọi. Bốn lãnh đạo khác cũng thoát thân thành công và được hộ tống bởi những người biểu tình khi cảnh sát đứng yên, không thể hành động gì. Tất cả các lãnh đạo phe Áo đỏ trú tại khách sạn SC Park sau đó được hộ tống đến đại bản doanh của phe biểu tình tại Ratchaprasong.
Khách sạn nói trên được cho là thuộc sở hữu của cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, biểu tượng của phong trào chống chính phủ.
Người ta nói rằng bốn sỹ quan cảnh sát, bao gồm cả Phó cảnh sát đô thành, người giám sát cuộc đột kích, đã rơi vào tay phe Áo đỏ. Những đối tượng bị giam được thấy trên truyền hình, xung quanh là các nhà lãnh đạo phe Áo đỏ tại địa điểm chính diễn ra các hoạt động biểu tình gần ngã tư Ratchaprasong.
Trong cuộc đột kích chớp nhoáng, giới chức phát hiện sáu quả lựu đạn trong một căn phòng khách sạn, trước đó ông Arisman đã trú ngụ, theo cảnh sát.
Các cuộc tấn công trên khiến phe Áo đỏ hủy bỏ kế hoạch “ghé thăm” tất cả các đài truyền hình, yêu cầu phát sóng công bằng về câu chuyện liên quan đến cuộc xung đột đẫm máu ngày 10 - 4 giữa quân đội và người biểu tình.
Trên truyền hình, ông Suthep cũng thúc giục những người biểu tình “vô tội” rời khỏi khu thương mại Ratchaprasong vì chính quyền sẽ cho lực lượng an ninh đến đàn áp.
“Những ai vô tội nên rời khỏi cuộc biểu tình vì chính quyền có các biện pháp chống khủng bố”, ông nói.