Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc
TPO - Dù đang tham gia các sự kiện chính trị cùng cha - ông Donald Trump nhưng cậu út Barron Trump (10 tuổi) vẫn tỏ ra khá nghịch ngợm khi chơi đùa cùng con của chị gái Ivanka Trump.
Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 1

Trưa 20/1, Barron Trump (10 tuổi) - con trai út của Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại điện Capitol cùng mẹ và các anh chị để tham dự lễ nhậm chức của cha.

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 2

Dù đang tham gia một sự kiện chính trị nhưng Barron Trump vẫn tỏ ra khá nghịch ngợm và hiếu động.

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 3

Cậu út của ông Trump tỏ ra hào hứng khi ngồi cạnh cha mẹ xem diễu hành.

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 4
Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 5

Ông Trump cùng phu nhân và con trai diễu hành dưới đường, tươi cười vẫy tay chào những người dân Mỹ.

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 6

Trong khi ông Trump đang kí những giấy tờ đầu tiên trên cương vị Tổng thống thì Barron vẫn không ngừng chơi đùa với cháu trai Theodore Kushner - con của chị gái Ivanka Trump và chồng Jared Kushner.

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 7

Barron tỏ ra hồn nhiên và tinh nghịch đúng với lứa tuổi.

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 8

Cậu út nhà Trump còn biết nựng cháu bằng cách... chơi ú òa.

Cậu út nhà Trump chơi 'ú òa' với cháu khi cha đang làm việc ảnh 9

Ivanka Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump mỉm cười khi thấy trò đùa của Barron với cháu trai.

Player Loading...
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.