Các bộ trưởng EU bên lề cuộc họp tại Bỉ . Ảnh: Getty Image |
Họ từ chối đề cập khả năng tăng vốn cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu, hiện được ấn định ở mức 440 tỷ euro, bất chấp mong muốn của một số quốc gia tăng gấp đôi quỹ này.
Theo giải thích của Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Anders Borg, vấn đề chính gây ra cuộc khủng hoảng ở châu Âu là kỷ luật ngân sách và đây mới là điều cần chú ý thảo luận. Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde cho rằng, cần có cách tiếp cận tổng thể vấn đề thay vì chỉ đề cập tới Quỹ ổn định tài chính.
Đây cũng là quan điểm được Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble chia sẻ: "Vấn đề đang được thảo luận lúc này là một tập hợp đầy đủ các biện pháp, và như thế chúng tôi không cần phải họp nhau lại để đưa ra phản ứng sau vài tháng một.
Điều mà chúng tôi mong muốn và tất cả cũng đều đồng ý là xây dựng một tập hợp các biện pháp từ nay cho tới hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3-2011".
Các Bộ trưởng Tài chính đạt được thỏa thuận chung về việc tiến hành những cuộc kiểm tra khả năng chống chịu khủng hoảng của các ngân hàng ở khu vực nhằm trấn an nhà đầu tư về sự vững chắc của hệ thống ngân hàng châu Âu.
Tổng cộng có ít nhất 85 ngân hàng được đưa vào danh sách kiểm tra mà các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định là "chặt chẽ và đáng tin cậy hơn" lần kiểm tra hồi tháng 7-2010.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tài chính châu Âu vẫn chưa nhất trí về phương pháp kiểm tra cũng như những chi tiết nào trong kết quả kiểm tra sẽ được công bố. Đây sẽ là những chủ đề của các cuộc họp tiếp theo.
Đ.P
Theo VOV