Chạy ngon?

Chạy ngon?
TP - “Tôi nghĩ khoảng 15 đến 20 là chạy ngon. ”Đó là lời bộc bạch thẳng thắn của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khi mới đây ông đề xuất cắt giảm số bộ trưởng từ 38 xuống gần một nửa để làm việc hiệu quả hơn.

Liệu việc “thay máu” chính phủ mới có hiệu quả như mong đợi?

Trước tiên phải ghi nhận đề xuất của Ngoại trưởng Fabius. Nó cho thấy quyết tâm của chính phủ Pháp trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ, vào khoảng 4-5% GDP. Bên cạnh đó, đặt trong bối cảnh uy tín của chính phủ Pháp đang ở mức thấp kỷ lục, việc cắt giảm mạnh tay bộ máy cầm quyền cũng cho thấy ý chí chính trị nhằm “thay máu” chính phủ hiện nay.

Nhìn từ góc độ thâm hụt ngân sách, số lượng thành viên nội các giảm đi đồng nghĩa với việc tiền lương và các chế độ phụ phí cho các bộ trưởng đã giảm được gần 50%. Nếu so với mục tiêu giảm 50 tỷ euro trong giai đoạn 2015-2017, mức giảm này chỉ như muối bỏ biển. Bởi ngân sách Pháp nằm nhiều ở nguồn thu.

Hiện các nguồn thu của chính phủ Pháp quá ít, bất chấp các biện pháp liên tục tăng thuế. Thuế cứ tăng trong khi thu nhập người dân tiếp tục đi xuống vì kinh tế trì trệ. Vòng luẩn quẩn ấy khiến người lao động Pháp chẳng có động lực làm việc vì thu nhập ít lại đỡ phải đóng thuế, và thế là tăng trưởng kinh tế chẳng thế khá lên được.

Thế nên, dù Tổng thống Francois Hollande liên tục đưa ra các biện pháp giảm chi tiêu công, điều mà các vị tiền nhiệm đã không làm từ năm 1958, bội chi ngân sách vẫn chẳng mảy may suy chuyển.

Điều người dân mong muốn là một lần thay máu thực sự. Nhân vật mà cử tri Pháp mong muốn sẽ ra đi trong lần cải tổ này là Thủ tướng Jean Marc Ayrault thì có vẻ như ông không phải thành viên sẽ bị thay thế. Với một bộ máy gồm các toàn gương mặt cũ, chính sách của chính phủ Pháp tương lai khó lòng tạo ra bước đột phá.

Trước mắt, để thực hiện đề xuất mới, Tổng thống Pháp sẽ phải tính đến những chi phí và thủ tục pháp lý của việc sáp nhập các bộ ngành - không đơn giản và khá tốn kém. Đó còn chưa kể đến việc phải cân nhắc tỷ lệ của đảng phái trong Nội các, vấn đề khá đau đầu với Tổng thống Hollande trong bối cảnh hiện nay.

MỚI - NÓNG